Nam sinh cứu 4 bạn chết đuối được Chủ tịch nước xem xét công nhận liệt sĩ

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 03/05/2021 10:51 (GMT +7)
Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Chiều qua 2/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ cho Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, học năm 4 khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế) quê ở xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vì đã có hành động quên mình cứu 4 nữ sinh thoát khỏi đuối nước.

Cùng ngày, ngay sau khi nắm được thông tin về hành động cao đẹp của em Nhã, Chủ tịch nước cũng đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình em. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sỹ theo đúng quy định.

Truy tặng huân chương dũng cảm quên mình cứu bạn cho nam sinh.
Truy tặng huân chương dũng cảm quên mình cứu bạn cho nam sinh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế và tỉnh Nghệ An quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu mạng sống của 4 bạn này.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Nhã đặc biệt khó khăn. Bố bị tai biến. Mẹ đau ốm thường xuyên. Đau lòng hơn khi 10 năm trước, một người anh trai của Nhã cũng mất vì tai nạn đuối nước.

Nhã đã mãi ra đi ở tuổi 23 khi quên mình cứu sống 4 nữ sinh.
Nhã đã mãi ra đi ở tuổi 23 khi quên mình cứu sống 4 nữ sinh.
Nam sinh cứu 4 bạn chết đuối được Chủ tịch nước xem xét công nhận liệt sĩ - Ảnh 3
Chiều 2/5, thi thể Nhã đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
Chiều 2/5, thi thể Nhã đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Trước đó, vào chiều 30/4, Nhã (23 tuổi, là sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế) đã cùng nhóm bạn đến bãi biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) để tắm. Trong lúc đó anh phát hiện 4 nữ sinh viên bị nước biển cuốn trôi ra xa, kêu la thất thanh. Thấy vậy, Nhã không chần chừ mà đã dũng cảm bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, việc bơi ra bơi lại nhiều lần để cứu bạn trong lúc sóng biển quá lớn đã khiến Nhã bị đuối sức, bị sóng nhấn chìm khi cứu sống được 4 nữ sinh.

Người cha đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con trai.
Người cha đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con trai.

Nhận tin báo, Đội cứu hộ biển Thuận An đã huy động lực lượng tìm kiếm và 30 phút sau tìm kiếm được thi thể nam sinh. Sau đó Nhã được chở tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng đã không qua khỏi nên đã bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng. Được biết, vào chiều qua 2/5, Nhã đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Hà Nội: Tìm người tới 5 địa điểm có liên quan ca mắc Covid-19 Nhân tướng học: Xem tóc đàn ông biết ngay vận tài lộc, sự nghiệp Tử vi ngày 3/5/2021 của 12 con giáp: Sửu bội thu nhờ "Thần tài" chỉ lối
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp