Nền kinh tế toàn cầu cần 5 năm để phục hồi sau đại dịch Covid-19

BG Đăng lúc: Thứ sáu, 18/09/2020 10:41 (GMT +7)
Ngân hàng thế giới nhận định có thể mất tới 5 năm để kinh tế toàn cầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nhà kinh tế trưởng Carmen Reinhart của Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định trên vào ngày 17/9. Theo đó, có thể sẽ có một sự phục hồi nhanh chóng khi tất cả các biện pháp hạn chế liên quan đến giãn cách xã hội được các quốc gia dỡ bỏ, nhưng việc phục hồi hoàn toàn sẽ mất tới 5 năm.

Lần đầu tiên trong năm 20, tỷ lệ nghèo đói toàn cầu tăng lên sau cuộc khủng hoảng Covid-19.
Lần đầu tiên trong năm 20, tỷ lệ nghèo đói toàn cầu tăng lên sau cuộc khủng hoảng Covid-19.

Đồng thời, bà Carmen Reinhart cho biết cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra sẽ kéo dài ở một số nước và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng khi mà những người nghèo nhất luôn bị ảnh hưởng nặng nề hơn và các nước nghèo nhất sẽ bị tác động mạnh hơn các nước giàu.

"Lần đầu tiên trong năm 20, tỷ lệ nghèo đói toàn cầu tăng lên sau cuộc khủng hoảng", bà Carmen Reinhart nói thêm.

Tháng trước, Ngân hàng Thế giới đã nói rằng Ấn Độ cần tiếp tục cải cách để vượt qua sự suy thoái kinh tế và đưa nền kinh tế của mình trở lại vững chắc. Tuy nhiên, ở một góc độ tích cực hơn, suy thoái kinh tế đang diễn ra có thể mở ra cơ hội mới cho các quốc gia có lợi thế trong sản xuất và xuất nhập khẩu.

Các nước Châu Âu chọn "sống chung" với dịch Covid-19 Ấn Độ có 1 triệu ca nhiễm Covid-19 mới chỉ sau 11 ngày
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp