Ngắm trọn bộ ảnh áo tắm của dàn thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 14/07/2022 14:47 (GMT +7)
Các thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 khoe vẻ đẹp nóng bỏng, hình thể săn chắc quyến rũ trong bộ hình bikini mới nhất.
Hashtag #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 13/7 vừa qua trong buổi họp báo chính thức, Top 30 cô gái xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam chính thức ra mắt khán giả. Đến từ các vùng miền khác nhau, thậm chí có những cô gái chưa từng đi giày cao gót, chưa có kinh nghiệm trình diễn. Tuy nhiên sau một thời gian tham gia ngôi nhà chung, được rèn luyện từng ngày các thí sinh đã cho thấy sự trưởng thành, phong thái tự tin và kĩ năng cùng ống kính.

Trước thềm Chung kết, Top 30 vừa thực hiện bộ ảnh mang đậm phong cách mùa hè nhiệt đới. Trong loạt ảnh mới, dàn người đẹp đọ dáng, phô diễn được vẻ đẹp hình thể săn chắc, nóng bỏng trong bikini 2 mảnh.

Thí sinh Nguyễn Hồng Diễm.
Thí sinh Nguyễn Hồng Diễm.

Nguyễn Hồng Diễm sinh năm 1998, gốc Cao Bằng. Trước khi đến với cuộc thi nhan sắc, Hồng Diễm từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh chuyên ngành diễn viên.

Ngay từ những vòng đầu tiên, Hồng Diễm đã được đánh giá là một trong những thí sinh nặng ký của cuộc thi năm nay. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cá tính cùng với số đo ấn tượng 86-62-91cm và chiều cao 1,75m. Người đẹp gốc Cao Bằng thu hút sự chú ý với câu chuyện giảm 8kg để đi thi Hoa hậu.

Chia sẻ cùng truyền thông, Hồng Diễm cho biết cô muốn hướng đến hình ảnh đa di năng, tham gia cuộc thi nhan sắc để nâng tầm ảnh hưởng của mình, từ đó có thể thực hiện nhiều hơn những dự định hướng về những em nhỏ tại quê hương của mình.

>>> Xem thêm: Nhan sắc cô gái Tày lọt vào mắt H'Hen Niê tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Thí sinh Nguyễn Trần Vân Đình.
Thí sinh Nguyễn Trần Vân Đình.

Nguyễn Trần Vân Đình sinh năm 1998, đến từ TP.HCM. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP. HCM. Vân Đình sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng 87-62-87 cm. Tại vòng chung khảo, người đẹp được nhận xét là có kĩ năng trình diễn tốt cùng khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

Trước khi đến với Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Vân Đình là người mẫu tự do. Bên cạnh đó người đẹp cũng từng thử sức với các cuộc thi nhan sắc, cô là Á khôi Sinh viên 2020, từng tham gia Miss World Việt Nam nhưng dừng chân ở vòng chung khảo toàn quốc.

Thí sinh Nguyễn Lan Anh.
Thí sinh Nguyễn Lan Anh.

Nguyễn Lan Anh,1998, quê gốc Đắk Lắk. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1m74 cùng vóc dáng khỏe khoắn, gương mặt rạng rỡ.

Thí sinh Nông Thúy Hằng.
Thí sinh Nông Thúy Hằng.

Nông Thúy Hằng, 1999, quê gốc Hà Giang. Ngay từ những vòng đầu tiên, người đẹp đã thu hút sự chú ý bởi kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc dày đặc. Thúy Hằng từng tham gia Hoa hậu Việt Nam và Miss World Việt Nam và lần lượt dừng chân ở top 35 và top 39 chung cuộc.

Chia sẻ về lý do đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng từng chia sẻ với truyền thông: “Tôi muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, cho mọi người thấy được sự thay đổi cũng như nhiều góc cạnh trong con người mình. Tôi cũng muốn tiến sâu hơn năm ngoái và đạt được giải thưởng cao nhất có thể".

Tại các cuộc thi nhan sắc cô được đánh giá cao về kinh nghiệm trình diễn và khả năng ngoại ngữ.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Trúc.
Thí sinh Nguyễn Thị Hương Trúc.

Nguyễn Thị Hương Trúc, 1997, đến từ Quảng Ninh. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m68 dù không chặt chém nhưng vóc dáng nóng bỏng, nuột nà của cô khiến các đối thủ cùng thi phải dè chừng. Ngay từ những vòng đầu tiên, Hương Trúc đã được đánh giá nằm trong top 5 gương mặt sáng giá.

Thí sinh Thạch Thu Thảo.
Thí sinh Thạch Thu Thảo.

Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, quê Trà Vinh, trưởng thành trong gia đình thuần nông không ai theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cô là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ năm 2021, đây cũng chính là cơ duyên đưa cô đến với các cuộc thi nhan sắc.

Sở hữu làn da ngăm khỏe khoắn, vóc người cân đối tuy nhiên Thu Thảo từng có quá khứ tự tin về ngoại hình của mình. Xuất hiện tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, người đẹp Trà Vinh được nhận xét có nhiều đường nét giống với siêu mẫu Thanh Hằng.

Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang.
Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2000, đến từ vùng quê đầy nắng và gió - Nghệ An. Người đẹp sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67 cùng số đo hình thể 91 - 65 - 95. Đam mê các công việc liên quan đến thời trang nhưng Quỳnh Trang quyết định tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu để nói lên thông điệp của mình: ngừng bắt nạt trên môi trường mạng xã hội.

Thí sinh Lục Khánh Chi.
Thí sinh Lục Khánh Chi.
Thí sinh Đỗ Thị Ngọc Châm.
Thí sinh Đỗ Thị Ngọc Châm.
Thí sinh Đỗ Thị Hòa.
Thí sinh Đỗ Thị Hòa.

Thí sinh Đỗ Thị Hòa sinh năm 1997, quê Bắc Giang. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m69 cùng số đo ba vòng lần lượt là 81-62-94 cm.

Thí sinh Lâm Đàm Thiều Ly.
Thí sinh Lâm Đàm Thiều Ly.

Lâm Đàm Thiều Ly từng là sinh viên khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại cô đang là chuyên viên pháp chế và là trợ lý luật sư.

Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Thiều Ly từng đăng quang Hoa khôi Khoa Luật 2017. Trong top 30 ghi tên mình vào Chung kết cô được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tri thức.

Thí sinh Phạm Thị Ánh Vương.
Thí sinh Phạm Thị Ánh Vương.
Thí sinh Lê Ngọc Mỹ Hoa.
Thí sinh Lê Ngọc Mỹ Hoa.
Thí sinh Dương Thị Phương Anh.
Thí sinh Dương Thị Phương Anh.

Dương Thị Phương Anh sinh năm 1999, đến từ Thái Nguyên. Càng vào các vòng trong, Phương Anh càng để lại dấu ấn đặc biệt với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Chia sẻ cùng truyền thông, người đẹp cho biết cô nuôi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Phương Anh từng vượt qua nhiều đối thủ để giành giải nhất cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Thái Nguyên năm 2020.

Thí sinh Đàng Thị Kim Lệ.
Thí sinh Đàng Thị Kim Lệ.

Đàng Thị Kim Lệ, sinh năm 2000, quê gốc Cao Bằng. Theo hồ sơ được ban tổ chức công bố cô sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo ba vòng lần lượt là 84-60 -90 cm.

Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, người đẹp từng đạt giải Á khôi 1 cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Bên cạnh đó, cô từng đảm nhận vai trò sứ giả Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin Truyền thông Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Thí sinh H'vi Ktla.
Thí sinh H'vi Ktla.

H’Vi Ktla sinh năm 2003, sinh sống tại Đăk Lăk, cô sở hữu chiều cao 1m64 cùng số đo ba vòng lần lượt là 86 - 60 - 98. Người đẹp gây ấn tượng với vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ, ngay từ sớm cô đã bén duyên với các hoạt động nghệ thuật: làm mẫu, âm nhạc. Đồng thời cô cũng từng tham gia cuộc thi tìm kiến gương mặt quảng cáo The Next Face Vietnam 2021 và là một trong những thí sinh ấn tượng của đội Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Thí sinh H'Cúc Êban
Thí sinh H'Cúc Êban

H Cúc Êban sinh năm 2002, quê gốc Buôn Mê Thuột. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo ba vòng lần lượt là 83-60-92 cm.

Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 H’Cúc Eban từng đăng quang cuộc thi Miss Eco Việt Nam (Hoa hậu Sinh thái Việt Nam). Người đẹp gây ấn tượng với hình ảnh mộc mạc, gợi cảm. Tại các cuộc thi nhan sắc, Êban được nhận xét có kĩ năng trình diễn và phong thái riêng. Bên cạnh đó, người đẹp còn có lợi thế về tiếng Trung. Cô cũng không ngừng trau đồi khả năng tiếng Anh để phát triển bản thân.

Thí sinh Vũ Thị Thảo Ly.
Thí sinh Vũ Thị Thảo Ly.

Vũ Thị Thảo Ly sinh năm 1999, quê gốc Quảng Ninh. Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 78-60-88 cm. Người đẹp từng giành giải Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Thủ đô 2019.

Thí sinh Võ Đức Thụy Hoàng.
Thí sinh Võ Đức Thụy Hoàng.
Thí sinh Nguyễn Thảo Liên.
Thí sinh Nguyễn Thảo Liên.

Nguyễn Thảo Liên sinh năm 2002, quê gốc Hòa Bình. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng lần lượt là 80-64-90 cm.

Thí sinh Mai Thị Yến.
Thí sinh Mai Thị Yến.
Thí sinh Lục Thị Bình Yên.
Thí sinh Lục Thị Bình Yên.

Lục Thị Bình Yên sinh năm 2002, quê gốc Thái Nguyên. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng lần lượt là 80-66-90 cm.

Thí sinh Nguyễn Vũ Hoàng Loan.
Thí sinh Nguyễn Vũ Hoàng Loan.

Vũ Hoàng Loan sinh năm 1999, quê gốc Đồng Nai. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng lần lượt là 81-60-90 cm.

Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Hoàng Loan theo đuổi sự nghiệp cầm phấn.

Thí sinh Phạm Thị Minh Phương.
Thí sinh Phạm Thị Minh Phương.
Thí sinh Lò Thị Thu Hà.
Thí sinh Lò Thị Thu Hà.
Thí sinh Lâm Quế Phi.
Thí sinh Lâm Quế Phi.

Lâm Quế Phi sinh năm 1999, quê Đồng Nai, là người Hoa. Hiện người đẹp học năm cuối Đại học Công nghiệp TP HCM, ngành quản trị nhà hàng. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 88-61-94 cm.

Thí sinh Đàng Vương Huyền Trân.
Thí sinh Đàng Vương Huyền Trân.

Đàng Vương Huyền Trân sinh năm 2001, quê gốc Ninh Thuận. Cô là sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo ba vòng lần lượt là 90-66-98 cm. Với lợi thế về ngoại hình cô được gia đình, bạn bè khuyến khích tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Huyền Trân từng dừng chân ở top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tham gia Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam cô được đánh giá nằm trong top thí sinh sáng giá.

Nói về việc tham gia hai cuộc thi nhan sắc cùng lúc, Huyền Trân từng tâm sự: "Trên mạng xã hội, nhiều người nói tôi tham lam khi tham gia liên tiếp hai cuộc thi. Tôi không đặt nặng việc thắng thua, chỉ đơn giản muốn thử sức và trải nghiệm".

Thí sinh Lương Thị Hoa Đan.
Thí sinh Lương Thị Hoa Đan.
Thí sinh Hoàng Thị Lả.
Thí sinh Hoàng Thị Lả.

Hoàng Thị Lả sinh năm 1998, cô tốt nghiệp Cao đẳng Lào Cai và hiện tại đang là giáo viên dạy múa và cũng là đại biểu hội đồng nhân dân cấp địa phương.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m66 cùng số đo ba vòng lần lượt là 80-62-95 cm. Cô đến với cuộc thi Hoa hậu với tinh thần thử sức những điều mới mẻ của bản thân. Ngoài đời cô yêu thích du lịch và khám phá văn hóa của những vùng đất mới.

Thí sinh Nguyễn Thị Trúc.
Thí sinh Nguyễn Thị Trúc.

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia được tổ chức từ năm 2007. Năm 2022, cuộc thi thu hút sự chú ý với quy mô lớn. Dàn giám khảo đặc biệt của cuộc thi năm nay gồm: Đạo diễn Quang Dũng, Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Trái đất Lindsey Coffey và Destiny Wagner.

Được biết, người đẹp xuất săc nhất sẽ nhận về giải thưởng hiện kim khủng gồm: 300 triệu tiền mặt và vương miện trị giá 3 tỷ đồng với tên gọi "Những đóa hoa nắng mai". Bên cạnh đó, Tân Hoa hậu còn có xứ mệnh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh bị lãng quên trên chính quê nhà? Nhan sắc cô gái Tày lọt vào mắt H'Hen Niê tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Hoa hậu Áo dài Việt Nam tuyển thí sinh từ 18-45, chưa chồng lẫn có chồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp