Ngày 21/3, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, Hà Nội nhiệt độ chỉ 18 độ C
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 21/3, các tỉnh miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh mới.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 2 ngày tới các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì trạng thái nồm ẩm, se lạnh về đêm và sáng sớm, đồng thời vào buổi sáng trời vẫn xuất hiện mưa phùn và sương mù, ban ngày tiết trời vẫn ấm áp kèm độ ẩm cao.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết đến ngày 21/3, các tỉnh miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh mới với cường độ mạnh nhất kể từ đầu tháng 3. Chính vì thế, khu vực miền Bắc sẽ xuất hiện mưa dông, nền nhiệt giảm, trời chuyển rét.
Theo đó vào ngày 22/3, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất chỉ 18 độ C. Miền Bắc vào cuối tuần này (21/3) sẽ có mưa dông xuất hiện. Nhiệt độ trung bình dự báo sẽ giảm 3-4 độ C so với trước đó, và mức cao nhất chỉ trong khoảng từ 20-23 độ C.
Nhưng đợt không khí lạnh lần này cường độ vẫn không đủ để duy trì thời tiết lạnh giá trong thời gian dài. Do đó, chỉ đến ngày 23/3, khu vực miền Bắc trời sẽ tăng nhiệt trở lại, sau đó tiếp tục với kiểu thời tiết có mưa phùn, sương mù, nồm ẩm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 22-24 độ C.
Trong tháng 3, cơ quan khí tượng cũng nhận định ngày 20-21/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến 10-20 mm, có nơi cao hơn do chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc.
Nhưng không khí lạnh đợt náy xu hướng lệch đông nên các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội chịu ảnh hưởng là chủ yếu. Những ngày tới tiết trời vẫn chủ đạo là mây nhiều, đêm và sáng sớm trời có sương mù và mưa nhỏ.
Còn khu vực Tây Bắc Bộ lại có nắng sớm hơn do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây với nền nhiệt cao nhất có thể lên tới 28-31 độ C, thậm chí có nơi trên 33 độ C.
Chuyên gia khí tượng cũng cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, các tỉnh miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh nhưng đều có cường độ yếu do đó khu vực này chỉ có mưa nhỏ, mưa phùn. Và trong 10 ngày đầu tháng 3 thì ở Bắc Bộ nền nhiệt trung bình cao hơn cùng kỳ nhiều năm 1-2 độ C.
Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, dự báo mùa hè năm nay sẽ có nắng nóng nhưng không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Trong tháng 4-5, nhiệt độ trung bình trên cả nước cũng xấp xỉ trung bình cùng kỳ nhiều năm.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
Sáng 19/3, không ca nhiễm mới, thêm 4 tỉnh tiêm vaccine Covid-19
Bài tiếp →
Giá vàng hôm nay 19/3: Bất ngờ tụt giảm cả ở thị trường trong nước và quốc tế