Ngoại tình với người đã có gia đình có phạm tội không? Bị xử phạt thế nào?

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 21/03/2022 14:41 (GMT +7)
Theo luật sự, trường hợp có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đã có gia đình có thể bị phạt tiền thậm chí xử lý hình sự nếu có hậu quả nghiêm trọng.
Hashtag #Ngoại tình - Đánh ghen #NEWS #Nóng trên MXH

1. Quan hệ tình cảm ngoài luồng với người có gia đình xử phạt thế nào?

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến tình ái với những cụm từ như "ngoại tình", "tiểu tam" xảy ra liên tục khiến dư luận xôn xao bàn tán, nhất là trong giới nghệ sĩ. Điển hình nhất là 2 ngày qua, MXH được phen rầm rộ loạt ảnh của một nữ ca sĩ gen Z ôm ấp một người đàn ông lớn tuổi thắm thiết, bị nghi có quan hệ tình cảm.

Trước sự việc này, nhiều người đã nhanh chóng đặt câu hỏi rằng nếu thông tin nữ ca sĩ cặp kè với đại gia là thật, thì cô nàng có bị Pháp luật xử lý không và có thể bị xử lý thế nào? Ngược lại, nếu thông tin trên là bịa đặt, thì người đăng tin sẽ bị xử lý ra sao?

Trả lời với Zing, Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, chia sẻ, trong trường hợp 2 người trên có quan hệ tình cảm ngoài luồng thì việc xử lý họ là điều không đơn giản.

>> Xem thêm: Rộ thông tin nữ ca sĩ vừa trẻ, vừa xinh vừa hát hay giật chồng đại gia của đàn chị

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa
Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Cụ thể, theo Điều 48, Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ, người đang có vợ/chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc đang có vợ/chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng/vợ thì sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Nếu hành vi thuộc các trường hợp như làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong 2 bên tự sát, hoặc đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy vào tình tiết thực tế của vụ việc mà người bị kết tội sẽ phải nhận mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 1 năm và nặng nhất là phạt đến 3 năm tù.

Theo luật sự, trường hợp có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đã có gia đình thì việc xử phạt họ là điều không đơn giản.
Theo luật sự, trường hợp có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đã có gia đình thì việc xử phạt họ là điều không đơn giản.

Tuy nhiên, nếu cặp đôi trên chỉ được xác định là ôm hôn, có quan hệ tình cảm chứ không có bằng chứng chung sống như vợ chồng, hoặc chỉ qua lại chứ không sống chung thì trong trường hợp này, khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự với họ, theo chia sẻ từ Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa.

2. Người đăng tin trên mạng xã hội sai sự thật có phạm tội không?

Trong trường hợp thông tin đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt, đây là hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội cũng như uy tín, danh dự của cá nhân. Lúc này, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vu khống hoặc Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng.

Nếu cặp đôi chỉ được xác định là ôm hôn, có quan hệ tình cảm chứ không có bằng chứng chung sống như vợ chồng, hoặc chỉ qua lại chứ không sống chung thì trong trường hợp này, khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự với họ, theo chia sẻ từ Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa.
Nếu cặp đôi chỉ được xác định là ôm hôn, có quan hệ tình cảm chứ không có bằng chứng chung sống như vợ chồng, hoặc chỉ qua lại chứ không sống chung thì trong trường hợp này, khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự với họ, theo chia sẻ từ Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa.

Ngoài ra, nếu hành vi này được chứng minh nhằm mục đích thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, gây dư luận xấu hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, thì có thể bị xử lý hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị) nhận định rằng, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật có dấu hiệu của tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. Và với tình tiết thực tế sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, thì có thể đối diện mức án lên đến 3 năm tù.

"Tiểu tam trơ trẽn nhất Kbiz" Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo sánh đôi sau 2 năm ở ẩn Đạo diễn "Tây Du Ký" tung ảnh cưới bên "tiểu tam" kém 31 tuổi Rộ thông tin nữ ca sĩ vừa trẻ, vừa xinh vừa hát hay giật chồng đại gia của đàn chị Chuyện "tiểu tam" trong Vbiz: Quỳnh Thư - Lều Phương Anh thách thức dư luận, Cát Tường được ủng hộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp