Người dân mặc bảo hộ, trùm kín mít về quê ăn Tết vì sợ dịch Covid-19

Hải Linh Đăng lúc: Chủ nhật, 07/02/2021 00:02 (GMT +7)
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, vì lo ngại lây nhiễm Covid-19 nên nhiều người bịt khẩu trang, mặc bảo hộ chờ lên máy bay.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Sau khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vào thời điểm sát Tết Nguyên đán, nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ về quê ăn Tết vì lo sợ diễn biến phức tạp của dịch. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đổi, hủy vé, chấp nhận mất tiền triệu để ở lại, nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch.

Về quê ăn Tết, người dân tự trang bị các biện pháp để phòng chống dịch. Ảnh: Báo Thanh niên
Về quê ăn Tết, người dân tự trang bị các biện pháp để phòng chống dịch. Ảnh: Báo Thanh niên
Lo ngại dịch bệnh, nhiều hành khách trang bị cẩn thận khi đến sân bay. Ảnh: Zing
Lo ngại dịch bệnh, nhiều hành khách trang bị cẩn thận khi đến sân bay. Ảnh: Zing

Tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người bịt khẩu trang, mũ chống giọt bắn kín mít, một số gia đình bất chấp thời tiết nắng nóng vẫn mặc thêm đồ bảo hộ, nón chống giọt bắn để lên máy bay về quê đón Tết cổ truyền.

Hình ảnh người mặc áo bảo hộ, trùm kín mít không còn xa lạ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Báo Thanh niên
Hình ảnh người mặc áo bảo hộ, trùm kín mít không còn xa lạ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Báo Thanh niên
Một gia đình mặc đồ bảo vệ chờ làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.Ảnh: Báo Lao động
Một gia đình mặc đồ bảo vệ chờ làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.Ảnh: Báo Lao động

Nhân viên an ninh, hỗ trợ mặt đất và dịch vụ sân bay cũng đeo kính chống giọt bắn và găng tay y tế. Sân bay Tân Sơn Nhất dịp này đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch như khử khuẩn tay, đo thân nhiệt tất cả hành khách.

Nhân viên y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Zing
Nhân viên y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Zing
Tại ga nội địa, hành khách trước khi vào làm thủ tục, đều phải được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Báo Thanh niên
Tại ga nội địa, hành khách trước khi vào làm thủ tục, đều phải được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Báo Thanh niên

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản lượng khai thác trung bình một ngày có 730 lượt đi và đến, giảm 16% so với giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2020; và phục vụ khoảng 92.802 khách đi đến/ngày, giảm 26,5% so với năm 2020.

Lượng hành khách đi máy bay về quê ăn Tết nămnay giảm so với năm ngoái. Ảnh: Báo Thanh niên
Lượng hành khách đi máy bay về quê ăn Tết nămnay giảm so với năm ngoái. Ảnh: Báo Thanh niên
Các quầy nhân viên mặt đất phục vụ hết công suất cho hành khách về quê ăn Tết. Ảnh: Báo Thanh niên
Các quầy nhân viên mặt đất phục vụ hết công suất cho hành khách về quê ăn Tết. Ảnh: Báo Thanh niên

Dù vậy, tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chật kín người về quê ăn Tết. Trước khi vào khu vực nhà ga, hành khách được khuyến cáo rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và có nhân viên của các hãng hướng dẫn vào khu vực làm thủ tục. Quá trình giải quyết thủ tục, khai báo y tế, kiểm tra an ninh của hành khách về quê ăn Tết tuy kéo dài nhưng không gây tình trạng ùn tắc, đảm bảo khách hàng lên tàu bay đúng giờ quy định.

Thêm 1 nữ nhân viên quán Karaoke nhiễm Covid-19 ở Hải Dương Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 22: Là F1 của nhân viên công chứng Lịch trình phức tạp của 2 nữ nhân viên Karaoke mắc Covid-19 khiến xã 14.000 người bị phong tỏa
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp