Kết quả khám nghiệm người đàn ông Hàn Quốc ở Hà Nội âm tính với Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 17/02/2021 17:14 (GMT +7)
Chiều 17/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 liên quan đến người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại quận Bắc Từ Liêm.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, vào chiều nay 17/2, Bộ Y tế cho biết, người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư ở quận Bắc Từ Liêm, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Hà Nội phát hiện 1 trường hợp người nước ngoài tử vong chưa rõ nguyên nhân. Được biết, người đàn ông có tên B.S.W quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, ở tại phòng 2108 R2 Golmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Người này nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2014 và ở Việt Nam đến tận bây giờ, chưa hề về nước. Ông là giám đốc một công ty trong lĩnh vực xây dựng dân dụng có địa chỉ ở số 244 Hoàng Công Chất, sống 1 mình tại toà R2, khu đô thị Golmark City. Vì ở 1 mình nên cơ quan chức năng đang khai thác yếu tố dịch tễ.

Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đội phản ứng nhanh của quận Bắc Từ Liêm đã xuống lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp này. Đồng thời tiến hành các bước phòng chống dịch theo đúng quy định. Đến chiều nay, người này đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Kết quả khám nghiệm người đàn ông Hàn Quốc ở Hà Nội âm tính với Covid-19 - Ảnh 1

Tòa nhà R2 của chung cư Golmark City hiện đã được phong tỏa. Khu vực đã được phun khử khuẩn. Lực lượng chức năng lập hai chốt kiểm soát, hàng nghìn người được yêu cầu tạm thời không ra khỏi nhà. Hà Nội đang điều tra tìm nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 13/2, một người đàn ông Nhật Bản cũng được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn Somerset, quận Tây Hồ, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy người này dương tính Covid-19 được ghi nhận "bệnh nhân 2229". Người này đã hoàn thành thời gian cách ly sau nhập cảnh trước đó 13 ngày.

Trong đợt bùng phát dịch mới này, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 36 ca nhiễm, trong đó 33 ca nằm trong chuỗi lây nhiễm từ Hải Dương, một trường hợp quê ở Hưng Yên. Riêng "bệnh nhân 2229", quốc tịch Nhật Bản, tử vong ngày 13/2 dương tính nCoV, đến nay chưa tìm được nguồn lây.

Hà Nội: Thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Cầu Giấy, là chồng của BN1819 Chiều 15/2, Bộ Y tế công bố thêm 40 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Nội và Hải Dương Hà Nội: Ca nhiễm Covid-19 mới là F1 của bệnh nhân tử vong người Nhật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp