Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 08/01/2021 15:13 (GMT +7)
Tận dụng đất trống ở dải phân cách, một người đàn ông đã tranh thủ canh tác được chín tấn rau sạch và tặng cho người vô gia cư.

Theo Bostonglobe, trên một con đường đông đúc tại Beverly, đoạn đi qua nhà thờ St. Margaret, xuất hiện một vườn rau tươi tốt với diện tích khoảng 550 m2. Và đây chính là một trong nhiều vườn rau của Beverly Farms - một tổ chức từ thiện do ông John Fallon sáng lập. Đây cũng là khu vực đầu tiên ở bang Massachusetts, Mỹ được phép trồng rau trên dải phân cách.

Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 1

Được biết, vườn rau của Fallon bắt đầu hoạt động từ năm 2014, khi đó ông đã quyên góp những cây cà chua từ vườn nhà của mình cho một chương trình nông nghiệp vì trẻ em. Một năm sau ông bắt đầu hái rau trong vườn để tặng cho các khu vườn cộng đồng và bữa ăn trong nhà thờ.

Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 2
Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 3

Đến năm 2016, Fallon đã tìm đến chính quyền địa phương xin phép được trồng rau trong khu đất trống ở dải phân cách để tặng cho các cửa hàng thực phẩm địa phương, nơi ở của người vô gia cư và các tổ chức cho người thu nhập thấp. Ngay khi trình bày, ý tưởng của ông được phía chính quyền và rất nhiều người ủng hộ.

Sau đó, ông đã mở rộng diện tích trồng rau trên dải phân cách ở nhiều tuyến đường và trồng hoàn toàn hữu cơ, không thuốc trừ sâu độc hại. Rau tại vườn ông được trồng theo mùa, thường là các loại cà chua, ớt, dưa chuột, bí, súp lơ, cà tím.

Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 4
Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 5

Với bốn năm đầu tiên hoạt động phi lợi nhuận, Fallon đã thu hoạch và quyên góp trung bình được 1,4 tấn rau/năm, nuôi sống 12.000 người/năm. Năm nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông dự kiến tăng lên 2,3 tấn/năm. Như vậy, tính tổng trong 5 năm qua, ông đã tạo ra 9 tấn rau.

Lòng tốt của Fallon bắt đầu lan tỏa và được nhiều người biết đến, đến nay đã có nhiều tình nguyện viên đến từ trường Landmark ở Beverly và đội bóng đá nữ của Đại học Gordon đến hỗ trợ ông. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp và cá nhân ở địa phương cũng đã góp tiền để giúp Fallon mua cây giống, công cụ làm vườn, phân hữu cơ. 

Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 6
Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 7

Người đàn ông tốt bụng này chia sẻ vì từng bị mất việc vào năm 2007 nên Fallon rất hiểu tình cảnh của những người thu nhập thấp gặp phải. Động lực để ông làm việc thiện chính là muốn thúc đẩy sự công bằng kinh tế và xã hội giữa con người với nhau.

Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 8

Đến nay, khi được nhiều người biết đến, ông hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người khác làm những công việc tương tự như mình. Chia sẻ về dự định, Fallon nói tầm nhìn của ông là mỗi thị trấn hoặc thành phố sẽ dành ra 1,5 hecta để trồng trọt và lấy nguồn  thực phẩm tại đây để nuôi những người vô gia cư.

Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 9
Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 10
Người đàn ông trồng rau trên dải phân cách để tặng cho người vô gia cư - Ảnh 11
"Trùm phim Kim Dung" Trương Kỷ Trung hạnh phúc bên "tiểu tam" kém 31 tuổi Dân mạng đào lại tin nhắn AngelaBaby gửi cho Huỳnh Hiểu Minh 10 năm trước Eugene: Sở hữu nhan sắc nữ thần, đóng vai “tiểu tam” cũng gây ấn tượng mạnh mẽ Nhân tướng học: 5 nét tướng của phụ nữ CÀNG XẤU lại CÀNG SANG GIÀU
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp