Từ tháng 3, người Hà Nội đến TP.HCM có cần phải cách ly hay không?

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 02/03/2021 09:44 (GMT +7)
Từ chiều ngày 1/3, người từ Hà Nội đến TP.HCM không còn phải cách ly tại nhà, do thủ đô đã qua 14 ngày không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Trước đó, ngày 16/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) chính thức thông báo Hà Nội thuộc danh sách các địa phương có ca nhiễm trong thời gian giám sát. Vì vậy, HCDC yêu cầu người đến từ thủ đô thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, từ ngày rời Hà Nội và sẽ được xét nghiệm giám sát một lần, xét nghiệm tiếp lần 2 nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.

Hiện, TP.HCM đang chỉ định cách ly tập trung, xét nghiệm đối với ba địa điểm có bệnh nhân Covid-19 tại Hải Phòng. Gồm xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Ngoài ra, những người đến từ Hải Dương cũng phải chấp hành tương tự Hải Phòng, nếu đến TP.HCM trong vòng 14 ngày (tính từ khi rời địa phương đó). Riêng những người từng đến huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, sau 14 ngày (tính từ ngày 15/1) thì sẽ được tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm nCoV với cá nhân và người nhà khi khai báo y tế.

Từ tháng 3, người Hà Nội đến TP.HCM có cần phải cách ly hay không? - Ảnh 1

Bên cạnh Hải Dương, Hải Phòng, danh sách các địa phương có ca nhiễm trong thời gian giám sát tại TP.HCM hiện nay chỉ còn Quảng Ninh (hai xã Đức Chính và Hồng Phong, huyện Đông Triều) và Bệnh viện Giao thông Vận tải ở Hải Phòng. Người đến từ hai địa phương này được yêu cầu cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe.

Được biết, tổng số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung tại thành phố là 2.242 người. Có 313 người khác đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện tại, HCDC tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành đến thành phố đến ngày 10/3, tại các bến xe, ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm nguy cơ cao như cơ sở y tế, chùa, chợ, khu công nghiệp, chế xuất... Đã có 16.423 người được lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên, trong đó 15.776 âm tính, 647 đang chờ kết quả.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP HCM đã trải qua 19 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tại thành phố là 210. 202 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 8 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trong đợt dịch mới này, thành phố ghi nhận 36 ca, gồm "bệnh nhân 1660" - người duy nhất liên quan đến ổ dịch Hải Dương và 35 ca nhiễm khác liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Tỉnh Hải Dương dừng cách ly xã hội từ 0h ngày 3/3 Sáng 28/2, không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, giảm số người cách ly Khánh Vân mất 500 ngày, 2 lần cách ly nhưng chỉ có 7 ngày tỏa sáng tại Miss Universe
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp