Người Hàn Quốc sẵn sàng thức giấc từ 5 giờ sáng để mua Chanel

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ ba, 21/12/2021 11:09 (GMT +7)
Nhiều người dân xứ sở kim chi có thể không sốt sắng chuyên lương thực khi đại dịch nổ ra nhưng lại sẵn sàng xếp hàng từ 5 giờ sáng để mua Chanel.
Hashtag #Fashion brands - Thương hiệu thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Chưa bao giờ, giới trẻ Hàn Quốc lại đam mê đồ hiệu như hiện tại. Theo tờ Bloomberg New: "Người trẻ Hàn Quốc đang rơi vào trạng thái “open run” – chạy đua mua sản phẩm mới ngay khi vừa ra mắt.”

Hãng tin này cũng cho biết thêm rằng kể cả trong giai đoạn cao điểm nhất của đại dịch, người trẻ Hàn chẳng buồn tích trữ lương thực. Tuy nhiên, dường như không có gì có thể ngăn cản được giới trẻ Hàn Quốc chạm tay tới một chiếc túi xa xỉ của thương hiệu nước Pháp.

Người Hàn Quốc có thể không cần phải tích trữ đồ trong đại dịch nhưng họ sẵn sàng lao ra đường để mùa túi Chanel
Người Hàn Quốc có thể không cần phải tích trữ đồ trong đại dịch nhưng họ sẵn sàng lao ra đường để mùa túi Chanel
Mưa gió bão bùng cũng chẳng thể ngăn được tình yêu đồ hiệu của người dân Xứ củ sâm.
Mưa gió bão bùng cũng chẳng thể ngăn được tình yêu đồ hiệu của người dân Xứ củ sâm.
Thậm chí có người còn sẵn sàng ngủ qua đêm để hiện thực hóa mình trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc túi hiệu.
Thậm chí có người còn sẵn sàng ngủ qua đêm để hiện thực hóa mình trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc túi hiệu.

Thậm chí mới đây, Chanel Hàn Quốc còn tăng giá túi lên 4 lần và đưa ra chính sách mỗi khách hàng chỉ được mua 1 túi dòng classic/năm. Tuy nhiên, điều này chỉ càng làm cho các giới trẻ Hàn Quốc phát cuồng hơn mà thôi.  

Tại sao lại có sự điên cuồng này của người Hàn?

Có lẽ, 2 năm đại dịch đã khiến nhiều người không thể đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, khủng hoảng nợ nần và lạm phát tại Hàn Quốc đang tăng chóng mặt. Người trẻ Hàn Quốc cho rằng dù có làm cả đời cũng chẳng thể có cuộc sống ổn định. Vậy tại sao không đầu tư cho những món đồ hiệu đắt tiền để có được ánh nhìn trọng vọng từ người đối diện?

Trong năm 2021, Chanel Hàn Quốc đã tăng giá lên 4 lần. Hãng này có ra thêm luật rằng mỗi người chỉ đường mua 1 chiếc túi classic/năm. Tuy nhiên, điều này càng làm cho người Hàn quốc phát cuồng về Chanel hơn.
Trong năm 2021, Chanel Hàn Quốc đã tăng giá lên 4 lần. Hãng này có ra thêm luật rằng mỗi người chỉ đường mua 1 chiếc túi classic/năm. Tuy nhiên, điều này càng làm cho người Hàn quốc phát cuồng về Chanel hơn.

Chắc chắn rằng, với tâm lý tiêu dùng này, những thương hiệu cao cấp khác tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng giá hơn nữa trong tương lai tới. 

Chắc chắn rằng trong tương lai, Chanel và nhiều hãng cao cấp khác cũng sẽ tăng giá chóng mặt tại Hàn quốc.
Chắc chắn rằng trong tương lai, Chanel và nhiều hãng cao cấp khác cũng sẽ tăng giá chóng mặt tại Hàn quốc.
Buồn của Chanel khi lại tiếp tục bị dân mạng cà khịa vì một hộp lịch Trước khi "thuộc về" Chanel, Jennie BLACKPINK từng có thời chăm chỉ mặc đồ của thương hiệu khác Được mệnh danh là "nàng thơ Chanel" nhưng cũng có lúc Châu Tấn bị thương hiệu dìm thê thảm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp