Ấn tượng với BST hơn 3000 đôi sneakers

Lu Ân Đăng lúc: Thứ tư, 25/11/2020 21:28 (GMT +7)
Chris Robinson nổi tiếng là nhà sưu tầm giày sneaker với “gia tài” giày đồ sộ lên đến 3000 đôi. Anh chàng còn biến sở thích thành công việc kinh doanh.
Hashtag #Sneakers #BEAUTORY #Thời trang

Chris Robinson hay còn biết đến với cái tên SB Collector, là một anh chàng 28 tuổi xây dựng cả một “đế chế” sneaker đồ sộ với hơn 3000 đôi giày, tạo ra một doanh nghiệp xây dựng trên nền tảng niềm đam mê của bản thân. Câu chuyện của Chris truyền cảm hứng khi mọi người đều nhận định thành công của anh không phải là một sự khoe mẽ phù phiếm, mà là những nỗ lực bền bỉ để thực hiện ước mơ.

Nuôi dưỡng ước mơ với giày từ nhỏ

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ba mẹ của Chris Robinson không đủ khả năng chi trả cho sở thích của anh. Không muốn dựa dẫm vào gia đình, Chris đã đi làm từ rất sớm để có thể tự mua được đôi giày đầu tiên. Với khoảng lương nhận được vào năm 14 tuổi, Chris Robinson đã đến A&J Sneaker ở Asbury (New Jersey), Mỹ và mua đôi giày đầu tiên: Air Force 1 thấp cổ.

Tuy nhiên, cuộc đời của Chris mới thật sự bắt đầu có lý tưởng sống từ khi một ngày nọ, anh ném đá vào một chiếc xe Chevy Tahoe có giá 45.000 USD chạy ngang qua, người chủ xe đã tỏ ra giận dữ và nói rằng, Chris cả đời cũng chẳng thể nào mua được thứ gì như thế. Điều đó khiến anh có thêm động lực và quyết tâm để chứng minh rằng lời nói của người chủ xe năm ấy là sai.

Chris Robinson là nhà sưu tầm giày 28 tuổi có ước mơ với những đôi giày từ thuở bé.
Chris Robinson là nhà sưu tầm giày 28 tuổi có ước mơ với những đôi giày từ thuở bé.

Xây dựng cộng đồng "Sneakers Head" đông đảo

Sau nhiều năm nổ lực để đạt đến ước mơ, năm 2007, Chris Robinson có được cửa hàng giày sneaker đầu tiên nhưng phải đóng cửa sau 2 năm hoạt động. Tuy nhiên, niềm đam mê cháy bỏng với những đôi giày đã giúp Chris Robinson có lại động lực để đến năm 2011 anh mở cửa hàng mới và chuẩn bị kỉ niệm 10 năm thành công.

Hiện nay, nhà sưu tầm giày 28 tuổi đang có một cộng đồng 'S “Sneaker Head” với hơn 130.000 người theo dõi, nơi anh chia sẻ thông tinh, kiến thức và cả những đôi giày đẹp, hiếm mà anh có được.

Dù gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh, nhưng chính niềm đam mê đã giúp anh vượt qua tất cả để có được thành công như ngày hôm nay.
Dù gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh, nhưng chính niềm đam mê đã giúp anh vượt qua tất cả để có được thành công như ngày hôm nay.

Ở độ tuổi gần 30 nhưng Chris đã có công việc kinh doanh ổn định và bộ sưu tập giày đáng mơ ước, điều mà bất kì dân mê giày sneaker nào cũng mong muốn. Điều làm Chris Robinson khác biệt so với những người sưu tầm giày khác chính là anh đặc biệt quan tâm đến những mẫu giày sample (mẫu thử).

Những đôi giày sample được thương hiệu làm ra với kiểu dáng nguyên sơ, số lượng thì hiếm hoi có giá trị tinh thần nhiều hơn những đôi giày được sản xuất đại trà. Đối với anh đôi giày sneaker không chỉ là một phụ kiện bảo vệ đôi chân mà còn là công cụ nói lên cá tính, tầm nhìn thời trang của người mang chúng.

Sở hữu 'gia tài' hơn 3000 đôi giày và cộng đồng Thần kinh giày với hơn 130.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội đã chứng minh được độ hot của Chris.
Sở hữu 'gia tài' hơn 3000 đôi giày và cộng đồng Thần kinh giày với hơn 130.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội đã chứng minh được độ hot của Chris.

"Giày thể thao là nghệ thuật", Chris Robinson chia sẻ

Chia sẻ một số đôi giày tâm đắc của mình, thứ Chris mang đến không chỉ là giá trị sử dụng mà còn là câu chuyện, nguồn cảm hứng hay những tính năng vượt trội mà đôi giày đó mang lại. Chính những điều đó mới tạo nên nét đặc sắc, sự độc nhất trong bộ sưu tập giày của anh. 

Đối với anh những đôi giày không chỉ để mang mà còn là tầm nhìn nghệ thuật, thời trang và những câu chuyện thú vị đằng sau chúng
Đối với anh những đôi giày không chỉ để mang mà còn là tầm nhìn nghệ thuật, thời trang và những câu chuyện thú vị đằng sau chúng

Một đôi FLOM's by Futura được Sotheby's định giá hơn 63.000 USD hay mẫu giày phát sáng, điều khiển bằng điện thoại đến từ nhà mốt Louis Vuitton.

Đôi giày FLOM's by Futura được định giá lên đến 63.000 USD.
Đôi giày FLOM's by Futura được định giá lên đến 63.000 USD.

Khi hỏi về đôi giày mà anh thích nhất, Chris nghĩ ngay đến Nike SB Dunk Low "Joker". Đây là đôi giày mẫu thử được sử dụng để quyết định chất liệu và thiết kế cuối cùng của Dark Knight năm 2008. Trên thế giới chỉ có 1 đôi duy nhất vì nguời ta quyết định không sản xuất sau cái chết của Health Ledger.

Nike SB Dunk Low 'Joker' là đôi duy nhất trên thế giới cũng được anh sở hữu.
Nike SB Dunk Low "Joker" là đôi duy nhất trên thế giới cũng được anh sở hữu.

Có lẽ vì sở hữu một đôi giày 'nặng đô' về độ hiếm như Nike SB Dunk Low "Joker" mà anh quyết định lấy biệt danh là SB Collector với chữ 'SB' được lấy trong tên của đôi giày này. Cái mà Chris Robinson sưu tầm không chỉ là đôi giày mà chính là giá trị lịch sử cũng như nghệ thuật mà chúng mang lại. Đó mới chính là những điều một nhà sưu tầm chân chính cần phải làm.

Cách nhận biết những món đồ giả từ một số thương hiệu nổi tiếng Khi ô tô và giày thể thao "hợp thể": PUMA x PORSCHE ra mắt bộ sưu tập mới Những trang phục hợp với giầy sneaker cho người béo Sneaker cao cổ - item không thể thiếu cho phong cách trẻ trung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp