Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đến Việt Nam

BG Đăng lúc: Thứ ba, 29/09/2020 10:21 (GMT +7)
Bắt đầu từ tháng 10, Nhật Bản có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngày 28/9, Reuters đưa tin, đầu tháng 10, Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm du lịch nước ngoài với khoảng 10 quốc gia với hy vọng thúc đẩy quốc gia khác dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với người Nhật.

Theo đó, 10 quốc gia này gồm Việt Nam, Úc, New Zealand và các quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 ở mức thấp. Tuy vậy, việc quyết định tiếp nhận khách du lịch từ Nhật còn phụ thuộc vào chính phủ quốc gia đó.

Nhật Bảo dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đến Việt Nam.
Nhật Bảo dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đến Việt Nam.

Tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cho biết trên truyền thông: Thế vận hội Olympic Tokyo sẽ được tổ chức vào mùa hè tới như là ''bằng chứng cho thấy nhân loại đã đánh bại đại dịch Covid-19''.

Hiện tại, Nhật Bản đang có 82.484 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.561 ca tử vong, số ca chữa khỏi là 74.990.

Từ ngày 15/9, Việt Nam đã mở lại đường bay thương mại quốc tế tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc với tần suất khai thác hạn chế.

Diễn viên gạo cội Nhật Bản Takashi Fujiki tự tử tại nhà riêng Hồng treo gió: Từ đặc sản Nhật Bản đến món Việt được ưa thích vào mùa Thu Tân Thủ tướng Nhật Bản: 71 tuổi, mỗi ngày gập bụng 200 cái Nhật Bản thu thập thông tin liên quan đến UFO
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp