Nhật Bản: Hai mẹ con chết đói vì Covid-19 giữa trung tâm thành phố Osaka

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 23/12/2020 23:37 (GMT +7)
Khi cảnh sát tới kiểm tra căn hộ ở quận Minato thì phát hiện thi thể đang phân hủy của hai mẹ con. Cả hai được xác định chết đói vì Covid-19.

Ngày 11/12 vừa qua, khi em gái của người chủ căn hộ ở quận Minato, thành phố Osaka, cầu cứu cảnh sát vì không thể liên lạc với chị gái mình, nhà chức trách mới đến tận nơi tìm hiểu và phát hiện ra hai thi thể đang phân hủy. Sự việc làm người Nhật bàng hoàng.

Được biết, cơ quan chức năng khi khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu về nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con đã mở tủ lạnh thì phát hiện không còn chút thực phẩm nào, nhà bị cắt nước, cắt gas và 13 yen là tổng số tiền 2 mẹ con có.

Hai người già ở quận Toshima, thủ đô Tokyo. Ảnh: Bloomberg.
Hai người già ở quận Toshima, thủ đô Tokyo. Ảnh: Bloomberg.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 2 mẹ con đều do suy dinh dưỡng, trong đó người mẹ chỉ nặng khoảng 30 kg khi qua đời.

Mainichi đưa tin, hai người phụ nữ đã sống trong căn hộ này khoảng 10 năm nay, nhưng từ đầu năm nay, người con nghỉ việc do Covid nên không còn tiền sinh hoạt và đang sống nhờ tiền hỗ trợ từ họ hàng.

Liên quan đến vụ việc, giới chức Osaka cho biết họ không hề biết tới hoàn cảnh này do cả hai mẹ con đều không nộp đơn xin hay nhận được trợ cấp xã hội.

Còn việc căn hộ của hai mẹ con bị cắt điện nước là do không thanh toán tiền mua báo đúng hạn. 

Cái chết vì đói của hai mẹ con đã khiến nhiều người Nhật phẫn nộ. Theo đó, ở nước này vào những năm 1980, đã có hiện tượng chết kiểu này xảy ra và được người ta gọi là hiện tượng kodokishi (những người chết một mình và không được phát hiện).

Theo thống kê sơ bộ của giới quan chức ở Nhật thì ngày nay, hiện tượng này đang ngày càng trở nên phổ biến vì hầu hết các gia đình hạt nhân không còn tồn tại và nhiều người sống một mình.

Các trung tâm hỗ trợ khắp Nhật Bản cho biết, dường như do đại dịch Covid-19 nên gần đây Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã nhận hơn 390.000 trường hợp xin tư vấn đã được ghi nhận tại các trung tâm từ tháng 4 đến tháng 9, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, tại Nhật Bản những người đang gặp khó khăn có thể được hướng dẫn cách làm đơn xin trợ cấp chính phủ do mất thu nhập hoặc xin hỗ trợ về y tế, thậm chí đưa ra cơ hội việc tìm việc làm mới.

Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế Nhật Bản. Số ca nhiễm Covid-19 ở nước này vượt ngưỡng 200.000, với hơn 2.800 ca tử vong.

Trung Quốc: Gia tăng ly hôn vì không thống nhất được con mang họ bố hay mẹ Du học sinh Nhật tử vong do dột quỵ sau khi rời khu cách ly 1 tháng Cư dân mạng tranh cãi dữ dội câu chuyện nữ sinh viên năm nhất sống thử với bạn trai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp