Những câu danh ngôn về phụ nữ thoạt nghe qua thì rất đúng nhưng càng nghĩ càng sai

Hà Chi Đăng lúc: Thứ năm, 03/12/2020 23:23 (GMT +7)
Có lẽ những câu danh ngôn này không còn đúng với xã hội hiện nay nữa.

Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có rất nhiều câu ca dao tục ngữ, danh ngôn, hoặc các câu nói của người nổi tiếng… để bàn về công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, những câu nói này vốn đã sai ngay từ đầu hoặc không còn phù hợp với xã hội hiện nay nữa.

“Người phụ nữ dễ tha thứ cho sự xúc phạm nhưng không bao giờ quên sự coi thường.” - Khuyết danh

Con người nói chung và phụ nữ nói riêng đều không dễ tha thứ cho sự xúc phạm. Nếu quá dễ dàng tha thứ việc người khác xúc phạm mình thì có nghĩa là đang tự không tôn trọng bản thân. 

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” - Khuyết danh

Phụ nữ hơn nhau ở cái đầu để chọn được chồng tốt để cùn vun đắp gia đình, còn bất hạnh thì nhất định không nên níu kéo.

Những câu danh ngôn về phụ nữ thoạt nghe qua thì rất đúng nhưng càng nghĩ càng sai - Ảnh 1

“Trong mắt đàn ông, phụ nữ giống như một cuốn sách. Nếu bìa không đẹp, họ sẽ chẳng buồn lật xem nội dung.” - Marilyn Monroe

Bìa đẹp là một ưu thế, nhưng nếu chỉ vì bìa đẹp mới đọc sách qua bìa thì những đàn ông như vậy quá nông cạn và hời hợt để xứng đáng được đọc một cuốn sách hay.

“Giá trị của một người phụ nữ nằm ở cách họ được đối xử bởi một người đàn ông” - Khuyết danh

Giá trị của người phụ nữ sẽ do bản thân người đó quyết định. Chúng ta không thể hạ thấp giá trị của một người phụ nữ chỉ vào việc người đàn ông đối xử tệ với cô ấy. Biết đâu vấn đề nằm ở người đàn ông đó thì sao?

“Phụ nữ đẹp và được nhiều người theo đuổi, có quyền ngẩng cao đầu vì bạn đắt giá” - Khuyết danh

Phụ nữ tài giỏi, tốt bụng thì ai ai cũng sẽ yêu mến và nể phục. Vẻ đẹp sẽ phai tàn theo thời gian còn trí tuệ mới là giá trị đích thực.

Những câu danh ngôn về phụ nữ thoạt nghe qua thì rất đúng nhưng càng nghĩ càng sai - Ảnh 2

“Hãy xem việc trang điểm như trang sức cho gương mặt” – François Nars

Với ông chủ của hãng mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng NARS thì việc che đi những khuyết điểm sẽ làm bạn trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả trang điểm, đó là hãy yêu lấy bản thân mình, yêu cả những điều không hoàn hảo. Có như vậy chúng ta mới trở nên tự tin - đó chính là thứ trang sức đẹp nhất của mỗi người.

“Phụ nữ thường lo lắng cho tương lai cho đến khi cô ấy kiếm được một tấm chồng. Đàn ông chẳng lo nghĩ gì về tương lai cho đến khi anh ta lấy vợ” - Khuyết danh

Thực tế, phụ nữ sẽ càng lo nghĩ về tương lai hơn sau khi lấy chồng.

“Người đàn bà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn” - Ngạn ngữ Ấn Độ.

Nếu bạn biết trang điểm, nhưng không biết cách yêu bản thân mình thì cho dù lớp trang điểm có đẹp cỡ nào thì bạn vẫn sẽ không hài lòng về nhan sắc của mình.

Những câu danh ngôn về phụ nữ thoạt nghe qua thì rất đúng nhưng càng nghĩ càng sai - Ảnh 3

“Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ” – Khuyết danh

Phụ nữ khi tâm sự hoặc “than thở” thì chỉ muốn được an ủi, động viên thôi.

“Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều bất hạnh sau này.” - Khuyết danh

Câu này có lẽ chỉ đúng trong các câu chuyện. Nhưng ở ngoài đời thực, bất kì ai quá cả tin cũng sẽ không tốt chứ không chỉ riêng phụ nữ.

“Sắc đẹp và sự khờ dại thường đi đôi với nhau.” - Khuyết danh

Vậy sự thông thái sẽ phải đi đôi với sự xấu xí?

Đồ công sở: Sự nhàm chán hay một cuộc cách mạng thời trang của phụ nữ? Những câu nói dối truyền kiếp của đàn ông khiến phụ nữ luôn tin Tại sao phụ nữ làm đẹp?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp