Các tỷ phú Mỹ học ngành gì mà ra trường là giàu?

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 28/03/2021 09:42 (GMT +7)
Kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ... là những ngành mà hầu hết các tỷ phú thế giới từng theo học.

Doug McMillon

Chủ tịch kiêm CEO của Walmart, nhận bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh từ ĐH Arkansas. Sau đó, ông học lên thạc sĩ cùng ngành tại ĐH Tulsa. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Walmart với tư cách nhân viên làm thêm đợt hè rồi đến thực tập sinh, trợ lý quản lý. Ông lần lượt phụ trách chi nhánh của công ty tại Sam’s Club, Walmart quốc tế trước khi trở thành CEO.

Ước tính, Doug McMillon sở hữu khối tài sản trị giá 100 triệu USD. Ngoài ra, lương hàng năm của ông lên đến 22 triệu USD và còn có thể kiếm khoảng 120 triệu USD từ thị trường chứng khoán.

Ảnh: Arkansas Business.
Ảnh: Arkansas Business.

Darren Woods

Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil từng tốt nghiệp ĐH Texas A&M, ngành Kỹ thuật điện. Ông nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) từ ĐH Northwestern. Năm 28 tuổi, ông gia nhập ExxonMobil, làm việc cả trong nước lẫn quốc tế. Năm 2017, ông được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị, CEO của công ty. Theo Forbes, tài sản ròng hiện tại của Darren Woods rơi vào khoảng 80 triệu USD.

Ảnh: Celebritynetworth.
Ảnh: Celebritynetworth.

Warren Buffett

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, ông chủ của Berkshire Hathaway từng học Quản trị kinh doanh tại ĐH Nebraska. Ông nhận bằng thạc sĩ Kinh tế học từ ĐH Columbia. Từ năm 11 tuổi ông đã đầu tư và trở thành cái tên vang dội trong giới đầu tư mọi thời đại. Theo Forbes, đến đầu năm 2021, tài sản ròng của tỷ phú này đã lên đến 96,3 tỷ USD.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Tim Cook

CEO của Apple từng nhận bằng cử nhân Kỹ thuật công nghiệp từ ĐH Auburn và MBA từ ĐH Duke. Ông nắm quyền lãnh đạo Apple từ năm 2011. Trước đó, tỷ phú từng là giám đốc khu vực Bắc Mỹ của IBM và giám đốc vận hành tại công ty Intelligent Electronics. Ước tính đến thời điểm hiện tại, tài sản ròng của ông đã vượt mức 1 tỷ USD.

Ảnh: AP.
Ảnh: AP.

Dave Wichmann

Cựu CEO tập đoàn quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe Unitedhealth, có tài sản ròng ít nhất 32,6 triệu USD. Ông tốt nghiệp ngành Kế toán tại ĐH bang Illinois. Đến năm 1988, triệu phú gia nhập tập đoàn, từng là quản lý cấp cao tại bộ phận phát triển doanh nghiệp, giám đốc tài chính và đến năm 2017, ông trở thành CEO Hồi tháng 2 vừa qua, ông đã nghỉ hưu.

Ảnh: The Wall Street Journal.
Ảnh: The Wall Street Journal.

Brian S. Tyler

CEO tập đoàn McKesson, nhận bằng cử nhân Kinh tế học tại ĐH California Santa Cruz, bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ ĐH Chicago. Brian Tyler đã có thời gian làm việc với McK hơn 20 năm, kinh qua nhiều vị trí trước khi trở thành CEO năm 2018. Đến tháng 3 năm nay, Tyler có tài sản ròng ít nhất 20,4 triệu USD.

Ảnh: Twitter.
Ảnh: Twitter.

Larry Merlo

Cựu Chủ tịch, CEO của CVS Health, tốt nghiệp cử nhân ngành Dược từ ĐH Pittsburgh. Ông gia nhập công ty từ khi CVS mua lại Peoples Drug năm 1990. Đến năm 2011, Merlo trở thành CEO và chuyển giao quyền lực hồi tháng 11 năm ngoái. Ước tính, Larry Merlo sở hữu khối tài sản ròng ít nhất 79,4 triệu USD.

Ảnh: AP.
Ảnh: AP.

Jeff Bezos

Jeff Bezos - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch, CEO của Amazon bắt đầu công việc kinh doanh từ khi còn là cậu học sinh lớp 4. Từ đó cho hết thời trung học, ông điều hành công ty đầu tiên của mình - trại hè Dream Institute. Tỷ phú theo học ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật điện tại ĐH Princeton danh tiếng. Theo Forbes, hiện tại ông có tài sản ròng khoảng 180,6 tỷ USD và là người giàu nhất thế giới.

Ảnh: Getty Images.
Ảnh: Getty Images.

Mary Barra

CEO của General Motors là cử nhân Kỹ thuật điện từ ĐH Kettering và MBA từ ĐH Stanford. Bà bắt đầu làm việc tại General Motors từ lúc còn là sinh viên. Năm 2014, bà trở thành chủ tịch và là nữ CEO đầu tiên tại hãng sản xuất ôtô danh tiếng này.

Ảnh: Quartz.
Ảnh: Quartz.

Sundar Pichai

CEO Alphabet - công ty mẹ của Google sở hữu khối tài sản trị giá 600 triệu USD. Ông từng học ngành Kỹ thuật luyện kim tại Học viện Công nghệ Ấn Độ ở Kharagpur, sau đó lấy được bằng thạc sĩ Khoa học vật liệu và Kỹ thuật tại Stanford và nhận bằng MBA từ trường Kinh doanh Wharton thuộc ĐH Pennsylvania. Ông trở thành CEO Alphabet từ năm 2019, thay thế hai nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin. Trước đó, ông cũng là CEO của Google từ 2015.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Producer GC đã làm việc trực tiếp với CEO của công ty Sơn Tùng, hạ màn drama đạo nhạc CEO Lê Thị Hồng Ân: Phụ nữ không yêu mình thì đừng mong ai yêu mình CEO Apple Tim Cook kiếm được bao nhiêu tiền trong năm 2020?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp