Những chuyện không may về sức khỏe với các tổng thống Mỹ khi đương nhiệm

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 02/10/2020 21:53 (GMT +7)
Trong lịch sử nước Mỹ, Donald Trump không phải ngoại lệ khi khá nhiều vị Tổng thống gặp vấn đề về sức khỏe khi đang tại vị.

Vào tối 1/10 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thông tin gây chấn động. Ông và vợ là đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dương tính với Covid-19. Thông tin này đã nhanh chóng có mặt trên khắp các trang báo thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ của mình đã nhiễm Covid-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ của mình đã nhiễm Covid-19.

Theo Tu chánh án thứ 25 của Mỹ, khi một tổng thống Mỹ không đủ khả năng về sức khỏe có thể chuyển giao tạm thời quyền lực cho phó tổng thống. Và tổng thống có thể quay trở lại nắm giữ quyền lực bất cứ khi nào sức khỏe ổn định.

Kể từ khi Tu chánh án này được phê duyệt vào năm 1967 thì đã có 3 lần Tổng thống phải trao quyền lực tạm thời cho cấp dưới như trên.

Lần đầu là Tổng thống Ronald Reagan trao lại quyền cho phó tổng thống George H. W. Bush (Bush cha) vào năm 1985 để nội soi đại tràng.

Một tổng thống Mỹ không đủ khả năng về sức khỏe có thể chuyển giao tạm thời quyền lực cho phó tổng thống.
Một tổng thống Mỹ không đủ khả năng về sức khỏe có thể chuyển giao tạm thời quyền lực cho phó tổng thống.

Tiếp đó, Tổng thống George W. Bush tạm thời trao lại quyền cho phó tổng thống Dick Cheney trong các lần nội soi đại tràng vào năm 2002 và 2007.

Tờ New York Times từng chia sẻ có nhiều tổng thống Mỹ gặp phải vấn đề về sức khỏe khi đang đương nhiệm, trong đó có một số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ John Kenedy bị ám sát khi đang đương nhiệm.
Tổng thống Mỹ John Kenedy bị ám sát khi đang đương nhiệm.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng đánh giá rằng các cuộc khủng hoảng về sức khỏe tại Nhà Trắng thời gian gần đây đã trở nên hiếm hoi hơn. Sau khi Tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981 thì từ đó không tổng thống Mỹ nào gặp phải tình trạng đe dọa mạng sống khi đang đương nhiệm nữa.

Còn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bác sĩ chính thức của ông đã lên tiếng rằng tổng thống và vợ của mình lúc này đều khỏe do không có bệnh lý nền. Vợ chồng Tổng thống có thể được điều trị và nghỉ ngơi ngay tại Nhà Trắng.

Hải Dương: 60 ngàn tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng không được xử lý Donald Trump và vợ đã nhiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp