Những di vật của NTK Karl Lagerfeld được bán đấu giá

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ sáu, 10/12/2021 02:14 (GMT +7)
Sàn đấu giá Sotheby’s đã đưa ra thông tin về buổi đấu giá những di vật của cố NTK thời trang Karl Lagerfeld.
Hashtag #NTK Karl Lagerfeld #BEAUTORY #Thời trang

Theo đó, món đồ có giá trị cao nhất lên tới 100.000 Euro. Chương trình đấu giá này được chia làm hai phần. Phần một tổ chức tại Monaco từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12. Phần hai diễn ra tại Paris từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12 - theo Vogue.

Có rất nhiều món đồ của NTK người Đức được đấu giá. Trong đó, tiêu biểu có bức chân dung của Karl Lagerfeld được Takashi Murakami vẽ bán với giá 7.5 tỷ đồng, ba cuốn sổ tay của Lagerfeld có giá 3.9 tỷ đồng, một bức chân dung do Gianni Versace vẽ có giá 2.4 tỷ đồng.  

Chân dung NTK Karl Lagerfeld lúc sinh thời. Ông ra nhập nhà mốt Chanel từ năm 1983. Chính Karl là người đã có công vực dậy và định hình lại đế chế thời trang Chanel sau sự ra đi của người sáng lập.
Chân dung NTK Karl Lagerfeld lúc sinh thời. Ông ra nhập nhà mốt Chanel từ năm 1983. Chính Karl là người đã có công vực dậy và định hình lại đế chế thời trang Chanel sau sự ra đi của người sáng lập.

Trong đó, ba cuốn sổ tay của Karl Lagerfeld đang là món đồ được những người yêu thời trang trên thế giới vô cùng săn đón. Bởi lẽ, trong đó chứa đầy ảnh, bản phác thảo và ghi chú của một trong những bộ óc thiên tài, vĩ đại nhất mà làng thời trang thế giới từng sản sinh.

Ngoài ra, đợt đấu giá này cũng bày bán một số món đồ thời trang yêu thích nhất của Karl Lagerfeld. Trong đó có một số bộ suit của Yves Saint Laurent và Dior Homme. Những đôi găng tay da của Chanel mà Karl thường đeo có giá là 1.2 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá những món đồ của Karl Lagerfeld được chia làm 2 phần. Phần đầu tiên đã diễn ra vào đấu tháng 12 và phần thứ hai sẽ diễn vào vào ngày 14 tới 15 tháng 12 tại Paris, Pháp.
Cuộc đấu giá những món đồ của Karl Lagerfeld được chia làm 2 phần. Phần đầu tiên đã diễn ra vào đấu tháng 12 và phần thứ hai sẽ diễn vào vào ngày 14 tới 15 tháng 12 tại Paris, Pháp.

Chiếc xe Phantom mà Lagerfeld thường đi được bán đấu giá 11.3 tỷ đồng. Một chiếc Phantom khác có màu xanh bán với giá hơn 9.6 tỷ đồng. Chiếc xe Phantom thứ 3 được giao bán 9.7 tỷ đồng.

Một vài món đồ thời trang của Karl Lagerfeld, đồ nội thất, sổ tay và 3 chiếc xe hơi của ông là những di vật được nhiều người săn đón. Trong đó món đồ đắt nhất có giá hơn 11 tỷ đồng.
Một vài món đồ thời trang của Karl Lagerfeld, đồ nội thất, sổ tay và 3 chiếc xe hơi của ông là những di vật được nhiều người săn đón. Trong đó món đồ đắt nhất có giá hơn 11 tỷ đồng.
NTK Karl Lagerfeld: Từ cậu bé người Đức dị biệt đến “ông hoàng tóc bạc” của Chanel Disney làm phim về “ông hoàng tóc bạc” Karl Lagerfeld 5 bí mật về “ông hoàng tóc bạc” Karl Lagerfeld
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp