Những vụ tai nạn trường học thương tâm từ cuối năm 2019 đến nay

Thanh Le Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 14:37 (GMT +7)
Phần đa nguyên nhân gây tai nạn dẫn tới chết người trong trường học đều do thiếu quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Nạn nhân đều là học sinh.

Hàng loạt vụ tai nạn trường học dẫn đến tử vong đã xảy ra trong một năm qua gióng lên hồi chuông báo động về an toàn học đường. Đáng chú ý là, phần đa các vụ việc xảy ra do sự thiếu cẩn trọng trong khâu quản lý cơ sở vật chất.

Sập tường trước cổng trường đè chết học sinh lớp 5

Vào khoảng 9h45 sáng 11/9, phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn, Nghệ An - ông Nguyễn Quang Xuyên cho biết một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nam Lộc đã tử vong do bức tường bên ngoài cổng trường đổ sập.

Bức tường bên ngoài cổng trường, nơi xảy ra sự việc.
Bức tường bên ngoài cổng trường, nơi xảy ra sự việc.

Sau khi phát hiện sự việc, các thầy cô đã nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện cấp cứu nhưng em này không qua khỏi. Hiện tại, Công an huyện Nam Đàn đang khám hiện hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Như báo cáo ban đầu từ nhà trường thì lúc xảy ra sự việc, bảo vệ trường mở cổng để vận chuyển một số cây xanh vào trang trí trong trường. 

Lúc này, nam sinh N.H.L lớp 5C chạy ra ngoài và chơi gần bức tường của nhà người dân sát cổng trường thì bức tường đổ sập đè trúng, chấn thương rất nặng và qua đời sau khi cấp cứu ở bệnh viện.

Cây phượng bật gốc khiến 1 học sinh tử vong

Cây phượng bật gốc vào sáng 27.5 đã khiến 1 học sinh Trường THCS Bạch Đằng tử vong; 12 học sinh nhập viện.
Cây phượng bật gốc vào sáng 27.5 đã khiến 1 học sinh Trường THCS Bạch Đằng tử vong; 12 học sinh nhập viện.

Sáng ngày 26/5, một cây phượng vĩ tại trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM bật gốc, đè chết một em học sinh lớp 6 và khiến nhiều em bị thương.

Cây phượng được trồng từ năm 1996 đã bị mục gốc. Khi cây đổ, các em học sinh đang ngồi xung quanh bồn cây ăn sáng chờ giờ vào lớp.

Sau sự việc đáng tiếc này, các trường học trên cả nước thực hiện việc chặt bỏ phượng trong sân trường.

Học sinh bị điện giật tử vong khi tỉa cây

Chiều 8/5, nam sinh N.T.A, 15 tuổi, học Trường THCS Quyết Thắng, TP. Hải Dương trong lúc tỉa cây xanh theo sự phân công của nhà trường đã bị điện giật. Học sinh tử vong vào ngày 22/5 sau một thời gian điều trị bất thành.

Nam học sinh 15 tuổi, học Trường THCS Quyết Thắng khi đang chặt tỉa cành cây phi lao trong khuôn viên Trường THCS Quyết Thắng thì bất ngờ bị điện giật ngã xuống đất vào chiều 8-5.
Nam học sinh 15 tuổi, học Trường THCS Quyết Thắng khi đang chặt tỉa cành cây phi lao trong khuôn viên Trường THCS Quyết Thắng thì bất ngờ bị điện giật ngã xuống đất vào chiều 8-5.

Theo đó, chiều 8/5, A. cùng các bạn trong lớp thực hiện lao động theo sự phân công của giáo viên nhà trường là cắt, tỉa cành cây phi lao phía sau sân trường. A. xung phong leo lên cây để cắt tỉa. Khi đang làm, A. bất bất ngờ bị đường điện cao thế đi ngang qua khuôn viên trường học giật ngã xuống đất, tỉ lệ thương tích nặng nên không qua khỏi.

Vữa trần nhà rơi trúng đầu, 5 trẻ mầm non phải nhập viện

Tháng 6/2020, vữa trên trần nhà của trường Mầm non xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá rơi xuống trúng đầu 5 em, học sinh đang trong giờ học khiến các cháu phải nhập viện.

Vữa trần nhà rơi trúng đầu, 5 trẻ mầm non phải nhập viện.
Vữa trần nhà rơi trúng đầu, 5 trẻ mầm non phải nhập viện.

Trong số 5 trẻ nhập viện, có ba em bị thương vùng đầu, trán phải khâu 3-4 mũi, hai em còn lại chỉ xây xát phần mềm. May mắn không có học sinh nào gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Ngay sau đó, UBND huyện Nga Sơn chỉ đạo chính quyền xã Nga Thái cho dừng khu phòng học để sửa chữa.

Cổng trường đổ đè chết 3 học sinh ở Lào Cai

Cổng trường Tiểu học Khánh Yên Thượng ở bản Phung đổ đè 3 học sinh tử vong.
Cổng trường Tiểu học Khánh Yên Thượng ở bản Phung đổ đè 3 học sinh tử vong.

Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 7/9, tại phân hiệu Bản Phung, Trường tiểu học xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) đã xảy ra vụ tai nạn đổ cổng trường nghiêm trọng làm 3 học sinh tử vong tại chỗ, 3 em bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, cổng trường ở điểm Bản Phung (Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng) được xây dựng từ nguồn tiền xã hội hóa, chứ không phải từ nguồn ngân sách nhà nước.

Học sinh lớp 2 ở Hà Nội bị điện giật tử vong trong giờ ra chơi

Trước đó vào khoảng 8h50 sáng ngày 24/10/2019, khi đang chơi đùa cùng bạn vào giờ ra chơi ở bãi cỏ thì Hoàng Gia H., sinh năm 2012, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học xã Tuy Lai - Mỹ Đức, Hà Nội, bất ngờ bị điện giật.

Khi đang chơi đùa cùng bạn vào giờ ra chơi ở bãi cỏ thì Hoàng Gia H. (SN 2012, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học xã Tuy Lai) bất ngờ bị điện giật.
Khi đang chơi đùa cùng bạn vào giờ ra chơi ở bãi cỏ thì Hoàng Gia H. (SN 2012, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học xã Tuy Lai) bất ngờ bị điện giật.

Khi giáo viên phát hiện thì H. đã tử vong, nguyên nhân được xác định là do em dẫm chân lên sợi dây điện bị đứt, rơi ở bãi cỏ phía sau phòng học.

Sập cổng trường mầm non làm 3 học sinh tử vong Nhật Bản: Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích sau bão Haishen Nhìn lại hình ảnh về thảm kịch khủng bố 11/09 của 19 năm trước
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp