Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 23/09/2021 00:04 (GMT +7)
Nữ ca sĩ người Ba Lan gây bất ngờ khi tuyên bố là người đầu tiên trên thế giới bán các bộ phận cơ thể.
Hashtag #Chuyện lạ bốn phương #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo Daily Mail, nữ ca sĩ nổi tiếng người Ba Lan có nghệ danh Doda đã tuyên bố trở thành người đầu tiên trên thế giới bán các bộ phận cơ thể, được số hóa dưới dạng NFT, như môi, mắt, nhũ hoa...   

Cụ thể, NFT (Non fungible Token) là một chứng chỉ xác thực kỹ thuật số không thể sao chép, đại diện cho các đối tượng trong thế giới thực như âm nhạc, nghệ thuật, hình ảnh hoặc bất kỳ vật phẩm nào. Nó được lưu trữ trong một blockchain. Đây có thể hiểu là một chuỗi khối cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp. Blockchain được sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu các loại hàng hóa điện tử.

Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể - Ảnh 1

Tính an toàn của công nghệ blockchain khá cao, hồ sơ về quyền sở hữu luôn có sẵn, không thể được sửa đổi và bảo đảm chỉ có một chủ sở hữu tại một thời điểm. Chính vì vậy mà Doda đã thực hiện bản quét 3D toàn bộ cơ thể mình, sau đó cô chia thành 406 bộ phận riêng lẻ. Tất cả những bộ phận này cơ thể của nư ca sĩ sau khi quét 3D có thể mua dưới dạng NFT thông qua hình thức đấu giá.

Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể - Ảnh 2
Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể - Ảnh 3

Doda năm nay 37 tuổi, cô được xem là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất ở Ba Lan. Đáng chú ý, Dona từng được CNN vinh danh là một trong 10 người Ba Lan nổi tiếng nhất trong lịch sử. Cô là người khá đa tài, hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và ngôi sao truyền hình. Sau nhiều năm hoạt động, Doda nhận được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực âm nhạc.

Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể - Ảnh 4

Nói về việc Đoa bán các bộ phận cơ thể mình, Fanadise - công ty đứng sau vụ mua bán này - đã đưa ra thông báo rằng hiện tại người hâm mộ có thể trở thành chủ sở hữu của một trong 406 bộ phận cơ thể ảo của Doda. Theo tiết lộ của công ty này, những NFT đầu tiên của Doda được bán đấu giá là mảnh lưng, cánh tay của cô với mức khởi điểm 145 bảng Anh. Không những vậy, những bộ phận khác như môi, nhũ hoa, mắt, thậm chí "điểm G" của Doda có giá khởi điểm 73.000 bảng Anh.

Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể - Ảnh 5
Nữ ca sĩ người Ba Lan rao bán từng bộ phận trên cơ thể - Ảnh 6

Chia sẻ về việc này, Doda cho biết việc tạo ra các NFT cho phép cô chia sẻ nhiều hơn về mình, đưa bản thân đến gần với người hâm mộ. Được biết, việc buôn bán này diễn ra sau khi một người có tầm ảnh hưởng tại Ba Lan là Marta Renti đã bán "tình yêu kỹ thuật số" dưới dạng NFT cho một người ẩn danh với giá 1 triệu Złoty (1 Złoty khoảng 5.000 đồng).

Sơn Tùng trở thành ca sĩ Việt đầu tiên có ca khúc lọt vào top 3 trên hệ thống radio Mỹ Nam ca sĩ Quách Tuấn Du nhiễm Covid-19 Đông Nhi là ai? Ca sĩ gốc Hà Nội yêu đại gia Sài Thành, hôn nhân viên mãn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp