Nữ sinh chết não sau khi bị chó nhà cắn

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 16:06 (GMT +7)
Nữ sinh này đã bị một con chó mà cô bé nuôi cắn vào hồi tháng 7, nhưng không được sơ cứu và thăm khám bác sĩ kịp thời.

Hôm 14/12, tờ Thepaper.cn đưa tin, cô gái họ Jiang ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, cảm thấy mệt mỏi và bị tê bì cánh tay phải sau khi ăn cơm tối tại nhà vào ngày 6/11. 

Nhưng cả cô và gia đình đều chủ quan nghĩ rằng cô mệt. Cho đến 2h sáng ngày 8/11 cô bị nôn 2 lần kèm với đau đầu, chóng mặt. Đến sáng cũng ngày, Jiang được đưa vào bệnh viện ở địa phương để khám. Nhưng tới hôm sau, bệnh tình cô đã chuyển biến xấu rất nhanh và đến ngày 13/11, Jiang dần dần rơi vào tình trạng hôn mê và chết não.

Cô gái trẻ bị chó nhà cắn và rơi vào cảnh chết não vì mắc bệnh dại. (Ảnh minh họa)
Cô gái trẻ bị chó nhà cắn và rơi vào cảnh chết não vì mắc bệnh dại. (Ảnh minh họa)

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Hàng Châu đã tiến hành cuộc điều tra để tìm nguyên nhân. Sau đó phát hiện, hồi tháng 7/2020 Jiang bị một con chó mà cô bé nuôi cắn, nhưng không được sơ cứu và thăm khám bác sĩ kịp thời.

Đến ngày 17/11, bệnh viện địa phương đã lấy mẫu nước bọt và dịch não tủy để kiểm tra thì phát hiện cô bị mắc bệnh dại.

Các bác sĩ cho biết, giai đoạn ủ bệnh dại thường kéo dài từ 1 – 3 tháng và một số trường hợp có thể kéo dài hơn 1 năm.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã có những nỗ lực tăng cường ngăn chặn bệnh dại, ban bố kế hoạch xây dựng chương trình đăng ký tiêm vắc-xin phòng dại cho chó trên toàn quốc. Theo thống kê sơ bộ của chính phủ nước này, ít nhất 90% số chó nằm trong danh sách thống kê đã được tiêm phòng dại.

Sạt lở Trà Leng: Rơi nước mắt với hình ảnh đàn chó canh mộ chủ suốt 1 tháng Xót xa hình ảnh chồng quỳ gối, gào khóc bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong Do Covid-19, Campuchia cho tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp không cần thi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp