Nữ sinh khiến netizen "choáng" khi mang hơn 100 món đồ trang điểm đến trường

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 21/02/2022 23:22 (GMT +7)
Nhiều người bày tỏ quan ngại bởi trang điểm ngày càng phổ biến với trẻ em và thậm chí trở thành điều bắt buộc của nhiều người khi đến trường.
Hashtag #Ảnh girl xinh hot #NEWS #Nóng trên MXH

Một phụ nữ ở TP. Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã vô cùng ngỡ ngàng sau khi sắp xếp đồ đạc cho con gái đi học. Bà phát hiện con gái mình đã mang theo đến hơn 100 món đồ make up đến trường.

Cụ thể, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vừa qua đã truyền tay nhau một đoạn video ghi lại cảnh người mẹ này đang bày ra giường những món đồ trang điểm mà con gái đã chuẩn bị từ đêm qua. Trong video quay lại, người phụ nữ này "hoảng hốt" khi đếm được tổng cộng hơn 60 cây son môi, 20 lọ kem nền, hơn 40 cây bút chì kẻ lông mày, và nhiều kính áp tròng. "Trái tim tôi như sắp nổ tung mất thôi. Con bé có bao nhiêu món đồ trang điểm vậy", người mẹ nói trong clip.

Người mẹ này đang bày ra giường những món đồ trang điểm mà con gái đã chuẩn bị từ đêm qua.
Người mẹ này đang bày ra giường những món đồ trang điểm mà con gái đã chuẩn bị từ đêm qua.
Có hơn 60 cây son môi, 20 lọ kem nền, hơn 40 cây bút chì kẻ lông mày, và nhiều kính áp tròng
Có hơn 60 cây son môi, 20 lọ kem nền, hơn 40 cây bút chì kẻ lông mày, và nhiều kính áp tròng

Đoạn video này sau khi đăng tải đã được nhiều netizen Trung Quốc chia sẻ và bàn tán rầm rộ. Dù không rõ nữ sinh này đang học lớp mấy nhưng nhiều người đã bày tỏ ngạc nhiên trước số lượng lớn mỹ phẩm mà nữ sinh này sở hữu.  

Số khác thậm chí tỏ ra ghen tị vì nữ sinh có thể make up với nhiều loại mỹ phẩm khi đến trường, trong khi những người khác không còn là học sinh lại phải đơn giản hóa thói quen làm đẹp để tiết kiệm thời gian do bận rộn công việc. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ quan ngại bởi trang điểm ngày càng phổ biến với trẻ em và thậm chí trở thành điều bắt buộc của nhiều người khi đến trường.

Một số bình luận của cư dân mạng: 

"Tôi đoán cô con gái của người phụ nữ này là một beauty blogger về trang điểm"  

"Nếu trong trường hợp cả lớp hay cả trường đều tô son, kẻ chân mày, bạn cũng không thể để mặt mộc đi học. Không giống trước đây, ngày nay mọi người biết trang điểm từ khi còn nhỏ"

"Trang điểm đến trường không xấu nhưng đem tận hơn trăm món đồ thì hơi quá nhỉ"

Không khó để tìm thấy vô số video thiếu nữ, thậm chí trẻ em 5-6 tuổi trang điểm đậm, hướng dẫn cách sử dụng các loại mỹ phẩm
Không khó để tìm thấy vô số video thiếu nữ, thậm chí trẻ em 5-6 tuổi trang điểm đậm, hướng dẫn cách sử dụng các loại mỹ phẩm
Việc gia tăng xu hướng trang điểm đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng về ngoại hình ở độ tuổi trẻ em
Việc gia tăng xu hướng trang điểm đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng về ngoại hình ở độ tuổi trẻ em

Ngày nay, xu hướng trang điểm không còn quá xa lạ với nhiều người, đặc biệt phái nữ. Dạo quanh những nền tảng mạng xã hội như Douyin và Xiaohongshu của Trung Quốc, không khó để tìm thấy vô số video thiếu nữ, thậm chí trẻ em 5-6 tuổi trang điểm đậm, hướng dẫn cách sử dụng các loại mỹ phẩm.  

Kaola, một nhà bán lẻ hàng nhập khẩu tại Trung Quốc, từng công bố doanh số bán đồ make-up dành cho trẻ em trên nền tảng của họ đã tăng hơn 1.200% vào tháng 5/2020 so với cùng kỳ năm trước đó. 

Việc gia tăng xu hướng trang điểm đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng về ngoại hình ở độ tuổi trẻ hơn. Do đó, các cơ quan chức năng đang được kêu gọi sớm vào cuộc để định hướng lại ngành công nghiệp làm đẹp, tránh gây hại cho thể chất và tinh thần của trẻ em.

5 phút make up cho nàng công sở bận rộn đi chơi Noel Tuyệt chiêu make up “tạm biệt” mũi tẹt và mặt to Gu make-up trong veo mỗi khi hè sang của mỹ nhân Việt Im Si Wan leo top Weibo nhờ khoảnh khắc được make-up bằng chiếc bông dặm phấn không thể ngờ tới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp