Nuôi sống bé sinh non nhỏ như con chuột bằng cách "ấp" trên da mẹ 24/24h

Én Đăng lúc: Thứ năm, 29/10/2020 16:34 (GMT +7)
Bé gái sinh non chào đời ở tuần thai 26, nặng 700g, xuất viện khỏe mạnh sau hai tháng được chăm sóc đặc biệt.

Theo bác sĩ Lương Kim Chi, Trưởng khối Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, ngày 31/8, bệnh viện tiếp nhận bà bầu 19 tuổi thai 6,5 tháng có dấu hiệu dọa sinh. 

Hai giờ sau khi mẹ nhập viện, bé gái sinh thường với cân nặng 700g, dài 33cm, chu vi vòng đầu 24 cm. Lọt lòng, bé nguy kịch, không khóc, không thở, tím tái toàn thân. Ê kíp liên k hoa Sinh vàSơ sinh ngay lập tức hồi sức cho bé, bóp bóng qua mặt nạ. Sau 2 phút, bé cất tiếng khóc đầu tiên, bắt đầu thở được, làn da hồng hào trở lại.

Bé bắt đầu tập bú mẹ ở tuần thứ hai sau sinh.
Bé bắt đầu tập bú mẹ ở tuần thứ hai sau sinh.

Thể trạng bé quá yếu ớt, các bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp da kề da (Kangaroo) với mẹ và gắn ống thở áp lực dương qua mũi, hỗ trợ phổi ngay tại phòng sinh. Đây là phương án điều trị ít xâm lấn, được xem là hiệu quả, an toàn nhất với trẻ.

Trong vòng 60 phút đầu tiên sau sinh, bé đã được ăn sữa non của mẹ. Khi mẹ và bé ổn định hơn, cả hai được đưa về khoa Sơ Sinh chăm sóc đặc biệt. Tại đây, liên tục 24/24 giờ trong vòng hai tháng, bé được ấp da kề da với mẹ hoặc người nhà, bú mẹ, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Ba mẹ bé thay nhau da kề da với con.
Ba mẹ bé thay nhau da kề da với con.

"Sức sống của bé cực kỳ mãnh liệt. Một tuần sau sinh, bé tự hít thở khí trời. Hai tuần tiếp, con không cần bất kỳ can thiệp y tế nào, ăn sữa mẹ hoàn toàn", bác sĩ Chi chia sẻ.

Hiện, Bắp (tên thân mật của bé) đã nặng hơn 1,5 kg, dài 42 cm, bú mẹ. Nếu tính theo tuổi thai, em đang ở tuần thứ 34, vẫn thiếu khoảng 4-6 tuần để có thể tính là thai trưởng thành. Mặc dù vậy, các bệnh lý, nguy cơ ở trẻ sinh non đều được kiểm soát tốt. Thị giác, trí não, thể chất trẻ phát triển bình thường, khỏe mạnh.

Ngày 29/10, Bắp được ra viện. Người mẹ trẻ rất hạnh phúc tâm sự, lần đầu tiên gặp gỡ, Bắp nhỏ xíu như "chú chuột con, tay chân đỏ hỏn".

Bé sơ sinh có lớp da vảy cá ở Hà Giang được xuất viện Hà Nội: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa bão Thêm 1 bé sơ sinh ở Hà Giang chào đời với lớp da vảy cá Cao Bằng: Bà cắt rốn cháu bằng thanh nứa, bé sơ sinh 3 ngày tuổi nguy kịch Hà Nội: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác Hà Nội: Mẹ đẻ cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đón con xuất viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp