Ơn trời, Đỗ Thị Hà biết cách kẻ eyeliner rồi!

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ tư, 09/06/2021 16:16 (GMT +7)
Thế là sao bao nhiêu ngày say mê để mặt mộc nguyên bản, Đỗ Thị Hà đã biết cách kẻ eyeliner sao cho đẹp và tự nhiên nhất với tuổi 20 của cô rồi!
Hashtag #Trang điểm #Bí quyết trang điểm từ chuyên gia #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Eyeliner là một chiêu makeup phổ biến, là bí kíp "nhỏ mà có võ" giúp bạn gái sở hữu gương mặt xinh đẹp ngay tức thì. Tuy nhiên, việc kẻ thành công một đường eyeliner mảnh mai không hề là việc dễ dàng với nhiều người, nhất là những cô nàng "tân binh" trong lĩnh vực trang điểm. Vậy là nhiều người tặc lưỡi "thà không kẻ còn hơn kẻ xấu" cho an toàn, Đỗ Thị Hà là một ví dụ. 

Đỗ Thị Hà chỉ đánh son chứ hiếm khi kẻ mắt.
Đỗ Thị Hà chỉ đánh son chứ hiếm khi kẻ mắt.
Cô chỉ đánh một chút son môi và kẻ lông mày khi đi học
Cô chỉ đánh một chút son môi và kẻ lông mày khi đi học

Nếu không có chuyên gia trang điểm đi cùng thì chẳng mấy khi công chúng thấy Đỗ Thị Hà kẻ mắt. Cô chỉ đơn giản đánh thêm một chút son cho gương mặt rạng rỡ hơn. 

Vậy mà hôm nay, công chúng được một phen bất ngờ khi Hoa hậu sinh năm 2002 khoe bức ảnh selfie cận cảnh đường kẻ mắt đẹp hoàn hảo. Chẳng biết Hà mất bao lâu để hoàn thành lớp trang điểm này nhưng cũng xin cho cô điểm 10 vì lâu lắm mới thấy Hà xinh đẹp đến thế! Vẻ đẹp thanh tân trong trẻo đúng tuổi chứ không phải gồng mình trong lớp trang điểm dày cộp, sến súa.

Đỗ Thị Hà hôm nay xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày, nhìn mãi chưa hiểu vì sao?!
Đỗ Thị Hà hôm nay xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày, nhìn mãi chưa hiểu vì sao?!
Hóa ra là vì cô nàng đã biết cách kẻ eyeliner! Chỉ một đường kẻ mong manh những cũng khiến nhan sắc của hoa hậu bội phần thăng hạng.
Hóa ra là vì cô nàng đã biết cách kẻ eyeliner! Chỉ một đường kẻ mong manh những cũng khiến nhan sắc của hoa hậu bội phần thăng hạng.

Nếu bạn cũng muốn chinh phục việc kẻ mắt nước (eyeliner) và sở hữu đôi mắt với đuôi tự nhiên, sinh động như Đỗ Thị Hà thì dưới đây là những mẹo đơn giản giúp bạn kẻ mắt nhanh và đẹp hơn. Có một lưu ý là bạn nên dùng kẻ mắt chì hoặc kẻ mắt dạng sáp thay vì bút nước nếu là người mới bắt đầu bởi những loại kẻ mắt này dễ xóa và dễ điều chỉnh nếu như chẳng may bạn kẻ sai.

Kẻ mắt nước sẽ khó điều khiển hơn dạng chì và dạng sáp.
Kẻ mắt nước sẽ khó điều khiển hơn dạng chì và dạng sáp.

Cách 1:

Dùng eyeliner chấm từ từ ở giữa chân mi mắt.

Từ từ nối những chấm đó lại thành đường kẻ mắt eyeliner theo hướng từ hốc mắt ra ngoài.

Điều chỉnh độ mỏng dày tùy vào sở thích.

Hãy chấm một vài điểm trên mắt để làm kim chỉ nam giúp bạn kẻ mắt dễ dàng hơn.
Hãy chấm một vài điểm trên mắt để làm kim chỉ nam giúp bạn kẻ mắt dễ dàng hơn.

Cách 2:

Sử dụng bút kẻ mắt, kẻ một đường viền mỏng để định hình đường kẻ mắt

Sau khi cân bằng xong, hãy dùng bút tô phần kẻ mắt đã được cố định.

Dặm thêm một chút phấn mắt cùng màu để kẻ mắt eyeliner lâu hơn.

Cách 3: Áp dụng với kẻ mắt dạng chì

Dùng bật lửa hơ một chút trên đầu ngòi để làm mềm lõi, tránh tình trạng cứng hoặc vón cục làm đau da.

Kéo nhẹ phần da phía trên chân mày và bắt đầu kẻ một đường từ đuôi mắt ra.

Để mắt tự nhiên và cân chỉnh đường kẻ mắt eyeliner lần cuối.

Dùng phấn mắt màu sáng để che đi những chỗ bị lem hoặc sai.

Kẻ mắt dạng chì cũng khá nhanh và đơn giản để giúp bạn có được ngoại hình thu hút ngay và luôn
Kẻ mắt dạng chì cũng khá nhanh và đơn giản để giúp bạn có được ngoại hình thu hút ngay và luôn
Bạn có biết: Chì kẻ mắt đã bắt đầu xuất hiện từ thời cổ đại? Sợ lem nhem như gấu trúc, tìm hiểu ngay 4 loại kẻ mắt nước không trôi sau Kẻ eyeliner từ phấn mắt: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp