Ông Biden mất 32 năm để hiện thực hóa giấc mơ tổng thống

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 08/11/2020 09:02 (GMT +7)
Trở thành Tổng thống Mỹ là giấc mơ gần như cả đời của Biden. Lần đầu tiên ông ra ứng cử tổng thống là năm 1988 khi mới 45 tuổi.
Hashtag #Joe Biden #Tổng thống Mỹ #NEWS #Nóng trên MXH

Tân Tổng thống Mỹ Biden đã ra tranh cử tổng thống lần đầu vào năm 1988, song phải hơn ba thập kỷ sau, ông mới hoàn thành được giấc mơ của mình.

Cựu phó tổng thống Joe Binben đã chính thức trở thành Tổng thống đắc cử. Hãng AP thông báo ông vượt mốc 270 phiếu đại cử tri. 

Ông Biden mất 32 năm hiện thực hóa giấc mơ tổng thống.
Ông Biden mất 32 năm hiện thực hóa giấc mơ tổng thống.

Biden đặt chân vào cuộc đua thành chủ nhân Nhà Trắng lần đầu tiên ở tuổi 45, năm 1988. Khi đó ông là Thượng nghị sỹ của bang Delaware. Tuy nhiên, Joe Biden đã phải tự động xin rút khỏi cuộc đua này vì một bài phát biểu của ông bị cáo buộc đạo văn. 

20 năm sau, ở tuổi 65, năm 2008, Biden ứng cử Tổng thống một lần nữa. Song, đối thủ của ông ngay trong Đảng Dân Chủ lại là Barrack Obama. Sau khi chứng kiến thắng lợi rực rỡ của Obama trong một cuộc họp kín của nội bộ đảng ở Iowa, Biden nộp đơn xin rút lui.

Tuy nhiên, Obama đã đề nghị thượng nghị sĩ Binden đồng hành với ông và Biden trở thành Phó Tổng thống Mỹ trong hai nhiệm kỳ của Obama (2008 - 2016). Hai ông trở nên thân thiết sau 8 năm làm việc cùng nhau tại Nhà Trắng. 

Đến năm 2015, nhiều người kỳ vọng rằng, Biden sẽ đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống mới. Nhưng một sự cố đau thương xảy ra, Beau Biden, người con trai mà ông Joe Biden vô cùng tự hào và đặt nhiều kỳ vọng đã qua đời vì ung thư não. Sau vài tháng cân nhắc, ông Binden rút lui khỏi cuộc đua, dành chỗ cho bà Hilliary Clinton.

Hai năm sau sự ra đi của con trai, ông Binden nói về khả năng tuyên chiến với ông Trump vào năm 2020. Và lần này ông đi đến ngày cuối cùng của cuộc tranh cử mà không bỏ dở như những lần trước đó. Ông Biden đồng thời cũng thành công trong giấc mơ trở thành Tổng thống Mỹ.

Trên cương vị mới, Tân tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ sẽ phải lãnh đạo một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc, vực dậy nền kinh tế với hàng triệu người thất nghiệp và đối phó với đại dịch khiến hơn 230.000 người Mỹ chết.

Tân Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên vào lúc 8h sáng nay Joe Biden: Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 đánh bại Donald Trump là ai? Kamala Harris, nữ nghị sĩ da màu trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp