Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính lần 1 với nCoV, chỉ bị cảm cúm thông thường, có dấu hiệu suy nhược cơ thể

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 14/05/2021 06:52 (GMT +7)
Bước đầu xác định, ông Hải có nhiều dấu hiệu về suy nhược cơ thể, qua test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2.

Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải đã có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2 lần một. Bác sĩ thăm khám và đưa ra kết luận ông Hải chỉ bị cảm cúm thông thường, có nhiều dấu hiệu về suy nhược cơ thể. Hiện ông đang được theo dõi và tiếp tục cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: "Qua chẩn đoán ban đầu, ông Hải bị cảm cúm thông thường, dẫn tới sốt. Sau khi được chăm sóc, điều trị, hiện ông Hải đã hết sốt. Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi và tiếp tục cách ly ông Hải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm".

Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính lần 1 với nCoV, chỉ bị cảm cúm thông thường, có dấu hiệu suy nhược cơ thể - Ảnh Tuoitre
Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính lần 1 với nCoV, chỉ bị cảm cúm thông thường, có dấu hiệu suy nhược cơ thể - Ảnh Tuoitre
Ảnh Tuoitre
Ảnh Tuoitre

Trước đó, vào khoảng 12h35 ngày 13/5 trên trang Facebook ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, khi đang trong quá trình đi thiện nguyện tại Nậm Pồ, Điện Biên, ông bất ngờ đổ bệnh, và cho biết bản thân ông nghi mình mắc COVID-19 và đăng bài trên trang cá nhân để nhờ sự hỗ trợ.

Ông Hải viết trên Facebook cá nhân trưa cùng ngày: "Từ sáng đến giờ tôi bị sốt và đau nhức các khớp kinh khủng, khả năng tôi đã bị nhiễm virus COVID-19. Tôi đã uống 2 lần Panadol mà vẫn có dấu hiệu không giảm".

Sau khi thông tin này được đăng tải, có rất nhiều người ở Điện Biên đã nhắn tin, gọi điện cho ông Hải để trợ giúp. Trong đó, cơ quan chức năng địa phương đã hướng dẫn ông đến cơ sở y tế tại thị xã Mường Lay để kiểm tra nhanh. Đồng thời, ngay trong chiều tối 13/5, tỉnh Điện Biên đã cử một nhóm bác sĩ lên Mường Lay đón, đưa ông Hải về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để tiến hành kiểm tra thêm.

Trong suốt hành trình lên Tây Bắc của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đã đi qua rất nhiều tỉnh miền núi. Và khi thực hiện các công việc thiện nguyện ông Hải đều đeo khẩu trang. Chính vì thế, nhiều người bày tỏ hy vọng ông không bị nhiễm nCoV và nhận định có thể do thời tiết vùng cao, cộng với việc di chuyển rất nhiều trong suốt những ngày qua nên sức khỏe ông Hải có sự suy giảm mà thôi.

Ông Đoàn Ngọc Hải thông báo có khả năng nhiễm Covid-19 trên đường đi thiện nguyện Ông Đoàn Ngọc Hải xin quần áo, đồ chơi cho trẻ em các vùng khó khăn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp