Ông Lương Ngọc An sẽ thôi chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ từ ngày 1/5

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 16/04/2022 16:28 (GMT +7)
Theo quyết định mới nhất ông Lương Ngọc An sẽ thôi chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ để nhận nhiệm vụ mới từ 1/5/2022.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Cách đây ít giờ, trên trang web chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam vừa cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ X (2020 - 2025). Theo đó, trong cuộc họp mới nhất, đơn vị đã đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự, cụ thể là ông Lương Ngọc An - Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Cụ thể, nhà thơ Lương Ngọc An sẽ thôi giữ chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ để nhận nhiệm vụ mới theo điều động. "Trong tình hình mới của Hội Nhà văn Việt Nam, theo Nghị quyết số 05-NQĐĐ ngày 14.4.2022 của Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1.5.2022", thông báo của Hội Nhà văn Việt Nam nêu rõ.

Ông Lương Ngọc An sẽ thôi chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ từ ngày 1/5 - Ảnh 1

Theo tìm hiểu của báo điện tử Vietnamnet, ông Lương Ngọc An sẽ được điều chuyển về làm việc tại văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam.

>>> Xem thêm: Lương Ngọc An là ai? Nhà thơ nổi tiếng với thơ tình

Trước đó, ngày 6/4 nhà thơ Dạ Thảo Phương - tác giả "Bài thơ về năm chiếc lá" đã lên tiếng tố cáo ông Lương Ngọc An - Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam về hành vi tấn công tình dục từ 23 năm trước. Trong bài viết dài đăng tải trên trang cá nhân, nữ nhà thơ cho biết cô đã có đơn gửi lên Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ.... tường trình rõ ràng về những hành động khiến cô đau khổ, dằn vặt trong suốt thời gian dài.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra nhưng tất cả mọi người đều mong muốn làm sáng tỏ sự thật.

Ông Lương Ngọc An sẽ thôi chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ từ ngày 1/5 - Ảnh 2

Khoảng một tuần sau đơn tố cáo, nhà thơ Lương Ngọc An chính thức lên tiếng bằng một bài viết dài trên trang cá nhân. Ông khẳng định sẽ nhờ tới pháp luật vào cuộc vì sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến ông mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến người thân xung quanh.

Sau tuyên bố của ông Lương Ngọc An, nhà thơ Dạ Thảo Phương cho biết nếu như có phiên tòa nổ ra, cô mong muốn phiên tòa này sẽ được lan tỏa rộng rãi để những nạn nhân bị tấn công tình dục như cô có đủ can đảm, mạnh mẽ nói lên tiếng nói của chính mình.

Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của công chúng nói chung và giới văn nghệ sĩ nói riêng.

Lương Ngọc An là ai? Nhà thơ nổi tiếng với thơ tình Dạ Thảo Phương là ai? Nữ nhà thơ đương đại tiêu biểu của Việt Nam, tác giả "Bài thơ về 5 chiếc lá" Từ năm 2022, sếp quấy rối tình dục nhân viên tại nơi làm việc bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp