Phản hồi gây tranh cãi của chủ đầu tư về vụ cư dân ngã từ thang máy tầng 2

Hồng Ngọc Đăng lúc: Chủ nhật, 06/12/2020 19:52 (GMT +7)
Sau khi một cư dân ở chung cư Golden Land (Hà Nội) bước hụt chân, ngã từ sảnh thang máy tầng 2 xuống, phía Công ty Hoàng Huy đã có phản hồi về vụ việc này.
Hashtag #Tai nạn thang máy #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông cáo báo chí, tối 4/12, ngay sau khi xảy ra sự cố thang máy khiến một cư dân của tòa Golden Land bị đa chấn thương, phía Công ty Hoàng Huy đã phối hợp với các bên liên quan để chăm sóc sức khỏe nạn nhân, động viên gia đình. Đồng thời kiểm tra quy trình quản lý và vận hành thang máy.

Phía công ty Hoàng Huy cho rằng việc ông Nguyễn Huy Cường (53 tuổi) bị ngã đa chấn thương là sự cố đáng tiếc. Công ty sẽ kiểm tra hệ thống thang máy thường xuyên, kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng trong tương lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban quản lý tòa nhà đã quyết định đóng cửa thang máy để đảm bảo an toàn.
Sau khi vụ việc xảy ra, Ban quản lý tòa nhà đã quyết định đóng cửa thang máy để đảm bảo an toàn.

Theo đại diện Công ty, việc thi công lắp đặt hệ thống thang máy ở tòa B chung cư Golden Land là nguyện vọng và mong muốn của toàn thể cư dân nhằm phân luồng ra vào khu trung tâm thương mại.

Điều này dựa trên cơ sở thống nhất, chủ trương này đã được thông qua trong "Hội nghị thường niên năm 2016-2017 cụm nhà chung cư Golden Land - N01" vào hồi tháng 12/2017, trong đó có nội dung đồng ý bổ sung thang máy, gia tăng giá trị tiện ích, thay đổi công năng của tầng KT.

Cũng theo công ty này, thang máy vừa được lắp đặt là loại thang máy chất lượng cao, hoạt động ổn định. Thang máy đã được Sở Xây dựng TP.Hà Nội cấp phép và có giấy chứng nhận kết quả kiểm định hiệu lực từ ngày 10/9/2020 - 10/9/2023.

Ông Nguyễn Văn Cường nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gẫy tay trái, chân trái và chảy nhiều máu.
Ông Nguyễn Văn Cường nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gẫy tay trái, chân trái và chảy nhiều máu.

Sáng 6/12, một thành viên Ban quản trị chung cư cho biết, sẽ có văn bản gửi cơ quan chức năng, kiến nghị làm rõ các vấn đề liên quan. Trong đó bao gồm việc chuyển đổi công năng, lắp đặt bổ sung hệ thống thang máy cho tòa nhà. Người này cũng xác nhận, khi tòa nhà đi vào sử dụng thì 3 tầng trung tâm thương mại chung thang máy. Do sự bất tiện nên chủ đầu tư đề xuất tách thang máy cho các tầng nói trên.

Về việc thăm hỏi, chăm sóc nạn nhân thì anh Nguyễn Duy Thành (con trai nạn nhân) cho biết, bản thân là người đi theo xe cấp cứu nhưng đến thời điểm ngày 5/12, ngoài cuộc gọi từ cơ quan chức năng thì vẫn chưa có sự hỏi thăm nào từ phía chủ đầu tư hoặc đơn vị liên quan đến vụ việc.

Con trai ông Cường cho biết, chỉ nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng chứ chưa hề nhận được sự thăm hỏi nào từ nhà đầu tư.
Con trai ông Cường cho biết, chỉ nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng chứ chưa hề nhận được sự thăm hỏi nào từ nhà đầu tư.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Công ty Hoàng Huy đề cập tới trong thông cáo báo chí.

Trước đó, ngày 4/12, ông Nguyễn Anh Cường đi từ thang máy tầng 2 ra đã bị bước hụt chân và rơi xuống từ độ cao 3m. Hậu quả khiến ông Cường bị đa chấn thương, gãy tay trái, chân trái và mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Âu Ngân Anh nói về ồn ào "lộ hàng" tại thảm đỏ: "Tôi bị ánh đèn làm hại” Á quân Next Top Chà Mi bất ngờ tung ảnh cưới tại Anh với chú rể Việt kiều Chân dung nàng thơ "đẹp mà ác" Jeon Jong Seo của điện ảnh Hàn Quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp