Phát hiện "siêu nấm" trên nhiều bệnh nhân Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 10/01/2021 20:32 (GMT +7)
Siêu nấm Candida auris đã được phát hiện trên hàng chục bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Florida, Mỹ.

AFP đưa tin, một nghiên cứu của Chính phủ Mỹ đã cho thấy hàng chục bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở bang Florida đã bị nhiễm một loại nấm bí ẩn có tên gọi Candida auris.

Nguồn tin cho biết, loại nấm này có khả năng kháng nhiều loại thuốc, chúng được phát hiện đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2009. Được biết, đây cũng là mối lo ngại hàng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) trong thời gian gần đây. Hiện loại nấm bí ẩn" này đang lây lan khá nhanh trên khắp thế giới.

Theo đó, tỷ lệ không khỏi bệnh do nấm Candida auris gây ra lên tới 40% và chúng thường được phát hiện trong các cơ sở y tế. Đặc biệt là ở các  bệnh nhân dùng ống thở hoặc truyền chất dinh dưỡng, ống truyền vào các mạch máu lớn thì sẽ có khả năng lây nhiễm loại nấm này và  tỷ lệ tử vong là rất cao.

Phát hiện 'siêu nấm' trên nhiều bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1

Được biết, loại nấm này lây nhiễm vào máu, thông qua vết thương và tai, thậm chí chúng còn được phát hiện trong nước tiểu và các mẫu dịch hô hấp. Tuy nhiên, nghiên cứu trên vẫn chưa làm rõ rằng loại nấm này có thực sự nhiễm vào phổi và bàng quang của bệnh nhân hay không.

Tại Mỹ, đợt lây nhiễm loại nấm này đã bắt đầu vào tháng 7. Thời điểm đó, một bệnh viện ẩn danh đã thông báo với Sở Y tế Florida về 4 trường hợp đầu tiên nhiễm nấm. Đáng nói, tất cả người nhiễm nấm đều là bệnh nhân Covid-19. Và chỉ 1 tháng sau đó, bệnh viện lại tiếp tục kiểm tra khu điều trị Covid-19 thì phát hiện thêm 35 bệnh nhân nhiễm nấm. Trong đó, có 8 bệnh nhân đã qua đời nhưng chưa rõ có phải do nấm hay không.

Phát hiện 'siêu nấm' trên nhiều bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 2

Theo điều tra của Sở Y tế Florida và CDC, các dụng cụ như máy tính và trang thiết bị y tế không phải lúc nào cũng được khử trùng trước khi sử dụng cho bệnh nhân khác. Ngoài ra, một số vật tư y tế khác như ống thở oxy cũng không được đóng trong thùng kín, điều này làm gia tăng khả năng nhiễm khuẩn đối với các bệnh nhân.

Vì vậy, việc các bệnh nhân Covid-19 có khả năng cao nhiễm nấm Candida auris vẫn đang là vấn đề khiến nhiều chuyên gia lo lắng.

Vaccine Pfizer có thể chống lại biến thể virus Covid-19 mới Tranh cãi thuốc trị chấy, ghẻ có khả năng chữa khỏi Covid-19 Phát hiện các sản phẩm tự nhiên có thể chống lại virus Covid-19 Nhật Bản phân lập thành công biến thể Covid-19 ở Anh Gia đình David Beckham âm thầm rời Anh trước lệnh phong tỏa do Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp