Phụ tá nhà Công nương Kate nghỉ việc sau khi tố Meghan bắt nạt nhân viên

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 14/05/2021 08:19 (GMT +7)
Sau vài tháng tố Meghan bắt nạt nhân viên, Giám đốc điều hành Quỹ Hoàng gia của công nương Kate cho biết sẽ từ chức vào cuối năm nay.
Hashtag #Hoàng gia Anh #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Express, vào ngày 12/5 vừa qua, vợ chồng Công tước xứ Cambridge đã lên tiếng ca ngợi phụ tá Jason Knauf - người đã dành gần 7 năm làm việc cho hoàng gia là "một người quan trọng trong đội ngũ làm việc". 

Được biết, Jason gia nhập Điện Kensington với tư cách thư ký truyền thông vào tháng 2/2015. Anh từng là thư ký truyền thông của nhà Sussex trước khi chuyển sang làm giám đốc điều hành cho Quỹ Hoàng gia của nhà Cambridge vào tháng 9/2019.

Jason cho biết mình rất vinh dự khi làm việc cho gia đình Cambridge, đây là một "đặc ân trong sự nhiệp" của anh. Knauf nói: "Được làm việc với Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge là một đặc ân trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn vì đã có cơ hội được hỗ trợ họ trong sự nghiệp lãnh đạo ở Vương quốc Anh và quốc tế. Những ngày tháng sắp tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong lịch sử của Quỹ với những giải thưởng đầu tiên cho The Earthshot Prize và rất nhiều bước tiến trong công việc đã được khởi xướng từ thưở mới bắt đầu. Chúng tôi có rất nhiều điều để làm với đội ngũ tuyệt vời của mình và với tất cả các đối tác của chúng tôi".

Phụ tá nhà Công nương Kate nghỉ việc sau khi tố Meghan bắt nạt nhân viên - Ảnh 1

Trong khi đó, nói về sự rời đi của người nhân viên thân cận, William và Kate cho biết trong một tuyên bố chung: "Jason đã là một phần không thể thiếu trong đội của chúng tôi từ năm 2015. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì sự nỗ lực và đồng lòng của anh ấy, cả tại Quỹ Hoàng gia hiện nay và với tư cách thư ký truyền thông của chúng tôi trước đây.

Kể từ khi đảm nhận vị trí giám đốc điều hành, Jason đã thúc đẩy sự thay đổi tích cực, biến những dự án của chúng tôi về công việc từ thiện thành hiện thực. Chúng tôi rất buồn khi anh ấy ra đi nhưng chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc tương lai. Chúng tôi mong sẽ sớm triển khai công tác tuyển dụng và chào đón một giám đốc điều hành mới vào cuối năm nay".

Hiện Jason đang đảm nhiệm giám sát quá trình phát động giải thưởng The Earthshot Prize - chương trình kêu gọi người dân tìm ra các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường. Bên cạnh đó, anh cũng nằm trong đội ngũ chỉ đạo phản ứng với đại dịch Covid-19 của hoàng gia.

Đáng chú ý, đầu năm nay, Jason là người đã đứng lên tố cáo Meghan bắt nạt nhân viên cung điện và nộp đơn khiếu nại chính thức về hành vi của Nữ công tước xứ Sussex. Lúc đó, anh đã khiến hoàng gia phải mở một cuộc điều tra nội bộ. Trong khiếu nại, Jason đã cáo buộc Meghan bắt nạt một số nữ nhân viên khiến họ "run lên vì sợ" và sau đó thì có ít nhất 2 người thôi việc.

Phụ tá nhà Công nương Kate nghỉ việc sau khi tố Meghan bắt nạt nhân viên - Ảnh 2
Phụ tá nhà Công nương Kate nghỉ việc sau khi tố Meghan bắt nạt nhân viên - Ảnh 3

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của cặp vợ chồng đã phủ nhận các tuyên bố trên và gọi đây là một "chiến dịch bôi nhọ có tính toán". Mặc dù vậy, theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ Harry được cho là từng biết về các lời phàn nàn của Jason về Meghan và đã gặp anh để cầu xin cho vợ. Tuy nhiên, khi tin này được đưa ra, nhà Sussex lập tức phủ nhận.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp