Phú Thọ: Bé một tháng tuổi nhiễm virus hợp bào do mẹ nhầm bệnh cúm nên tự ý điều trị

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 24/12/2020 20:49 (GMT +7)
Vì tưởng con bị cúm nên người mẹ đã tự ý cho con một tháng tuổi uống thảo dược. Trẻ nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, nghi do nhiễm virus hợp bào.
Hashtag #Bệnh thường gặp #NEWS #Nóng trên MXH

Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ vừa tiếp nhận một bệnh nhi 1 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Tuy nhiên, người mẹ vì tưởng con mắc cúm nên đã tự ý điều trị cho con bằng thảo dược tại nhà, tới khi nguy cấp mới đưa con vào viện.

Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhi có biểu hiện ho, ăn ít, không sốt nên gia đình đã chủ quan vì nghĩ con chỉ bị lây cúm từ anh chị. Bố mẹn không đưa con đến bệnh viện mà chỉ cho trẻ uống các loại thảo dược. Tuy nhiên, ba ngày sau đó, trẻ có biểu hiện khó thở, môi khô, lúc này gia đình mới đưa con đi khám.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hiên - Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, cho biết, bệnh nhi rất may mắn vì nhập viện kịp thời. Được biết, hợp bào hô hấp là virus gây nên viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Điều đáng lo ngại là biểu hiện của bệnh lạ rất dễ nhầm sang các bệnh lý khác đặc biệt là cúm.

Chính vì vậy mà nhiều bố mẹ nghĩ đây là bệnh cúm nên cho con uống những thảo dược và tự đi mua thuốc ở ngoài. Đó cũng là nguyên nhân khiến trẻ rơi vào tình trạng khó thở, đầu gật gù, lồng ngực rút lõm rất nhiều. khi nhập viện.

Phú Thọ: Bé một tháng tuổi nhiễm virus hợp bào do mẹ nhầm bệnh cúm nên tự ý điều trị - Ảnh 1

Bác sĩ Hiên cũng cho biết thêm, bệnh nhi đã được ép đờm, hút đờm ngày 2-3 lần nên bệnh tình có dấu hiệu tiến triển nhanh. Phác đồ điều trị chủ yếu là vỗ lưng ép đờm và khí dung, việc sử dụng kháng sinh chỉ là một phần nhỏ.

Theo các bác sĩ, trước đây trung bình một ngày khoa tiếp nhận một trẻ mắc hợp bào virus, tuy nhiên, hai tuần trở lại đây số lượng trẻ nhập viện trong tình trạng cấp cứu tăng tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, khoa tiếp nhận từ 3-4 trẻ, điều đáng lo ngại là do nhầm lẫn với cúm nên nhiều trẻ đến viện muộn trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Theo bác sĩ Hiên cũng đưa ra lời khuyên, đối với những em bé dưới 3 tháng tuổi, khi thấy tiếng ho đặc đờm, tiếng ho khò khè hãy đưa con đi khám sớm nhất có thể. Để phòng bệnh, các bậc phụ huynh tránh đưa trẻ tới những nơiđông người nếu không cần thiết, luôn mang theo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi.

Lộ ảnh Quang Hải chụp với bố mẹ tình mới tin đồn Hải Anh Hà Tăng tiết lộ vị thế của mình trong gia đình hào môn, lộ chi tiết sốc Hoa hậu Tiểu Vy khoe vẻ đẹp đại minh tinh trong bộ hình "nghỉ hưu" Thẻ ATM từ và thẻ ATM chip khác nhau như thế nào? Nghi vấn biến thể virus Covid-19 ở Anh đã xuất hiện tại Hong Kong
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp