Qatar xây sân vận động từ 974 chiếc container phục vụ World Cup 2022

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ tư, 05/01/2022 16:59 (GMT +7)
Qatar vốn không thiếu tiền và thích các ý tưởng kỳ lạ. Chủ nhà World Cup 2022 đã xây SVĐ từ 974 chiếc container. 974 cũng là mã điện thoại quốc tế của Qatar

World Cup 2022 sẽ là World Cup đầu tiên thi đấu vào cuối năm chứ không phải giữa năm. Còn tới gần cả năm nữa nhưng chủ nhà Qatar đã có thể sẵn sàng cho giải đấu. Đất nước ở vùng Trung Đông này vốn giàu có, lắm tiền và quyết tâm sẽ tổ chức một kỳ World Cup khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Qatar đã hoàn thành xong một sân vận động đặc biệt được đặt tên bằng chữ số, đó là sân 974. Vị trí của sân bóng này rất đặc biệt khi nằm trên một vịnh biển, gần với cảng Doha, tạo ra khung cảnh rất đẹp.

Sân bóng nằm ngay vịnh biển, tạo ra khung cảnh rất đẹp
Sân bóng nằm ngay vịnh biển, tạo ra khung cảnh rất đẹp
Sân sẽ tận dụng những luồng gió biển thổi vào để giảm sức nóng khi sử dụng vật liệu container
Sân sẽ tận dụng những luồng gió biển thổi vào để giảm sức nóng khi sử dụng vật liệu container

SVĐ này có tên là 974 – bởi nó được tạo thành từ 974 container, 974 cũng là mã điện thoại quốc tế của Qatar. Vốn là đất nước có nhiều cảng biển, Qatar dư thừa rất nhiều container. Trong quá trình thực hiện các công trình chuẩn bị cho World Cup, rất nhiều container cũng được chuyển đến đất nước này. Đang cần phát đi một thông điệp bền vững, bảo vệ môi trường, ý tưởng mang đống container này xếp lên làm thành sân vận động được đưa ra, và thế là BTC nhiều tiền nhất lịch sử World Cup cho triển khai luôn. Cho dựng khung sắt, xếp container lên làm khán đài, thế là 1 sân bóng đá đã hình hành, việc này được ví như...xếp lego.

Sân 974 có sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi, tương đương SVĐ Mỹ Đình. 974 sẽ là nơi sẽ tổ chức 7 trận đấu của World Cup 2022. Xây xong, sân được sử dụng luôn cho các trận đấu ở khu vực châu Á. 

Đơn vị đảm nhận thiết kế sân bóng này là Fenwick Iribarren Architects - một công ty kiến trúc của Tây Ban Nha.

Sân vận động được dựng lên từ khung làm bằng thép tái chế cùng 974 chiếc container
Sân vận động được dựng lên từ khung làm bằng thép tái chế cùng 974 chiếc container
Qatar xây sân vận động từ 974 chiếc container phục vụ World Cup 2022 - Ảnh 4
Để tổ chức World Cup 2022, Qatar cho xây mới tổng cộng 8 sân vận động
Để tổ chức World Cup 2022, Qatar cho xây mới tổng cộng 8 sân vận động
Các container này chính là những container vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng các công trình của World Cup 2022
Các container này chính là những container vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng các công trình của World Cup 2022
Sân 974 có sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi, có mái che, có thể dễ dàng tháo dỡ để...bỏ đi nếu muốn.
Sân 974 có sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi, có mái che, có thể dễ dàng tháo dỡ để...bỏ đi nếu muốn.

Vấn đề của các công trình sử dụng container là nhiệt độ hấp thụ vào vỏ kim loại, mà Qatar vốn là nước sa mạc có nhiệt độ cao quanh năm. Các kiến trúc sư đã tạo ra những thiết kế đặc biệt để sân được thông gió tự nhiên, tận dụng ngay những luồng gió biển thổi vào lồng lộng để làm mát và không cần điều hòa nhiệt độ cho đỡ tốn điện. Nhà vệ sinh được đặt trong container, sân này có thể tiết kiệm được cả điện năng lẫn lượng nước sử dụng.

Phần khung của sân vận động được làm từ thép tái chế, sân vận động này có thể tháo dỡ lúc nào cũng được nếu các ông chủ sân cảm thấy chán, hoặc nếu cứ để vậy, sân bóng đặc biệt này đảm bảo độ bền lâu chẳng kém các công trình khác. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp