Nuôi sống kỳ diệu bé sinh non nặng chưa đầy nửa cân tại một bệnh viện tỉnh

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 26/11/2020 11:41 (GMT +7)
Bé gái sinh non ở tuần thai 26, cân nặng chỉ 480g, được ghi nhận là nhỏ nhất trong các bé sinh non tại Việt Nam đã được nuôi sống một cách kỳ diệu.

Nói về trường hợp trên, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc chia sẻ: "Đây là một kỳ tích hiếm có về sự sống, bởi cân nặng em bé chỉ 480g là rất hiếm thấy và rất khó nuôi sống thành công."

Em bé là con gái một sản phụ hiếm muộn 10 năm. Người mẹ đã tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF) để đậu được hai thai. Tuy nhiên, khi thai được 5 tháng, sản phụ có dấu hiệu rỉ ối và nhập viện vào ngày 1/7. Tại bệnh viện, sản phụ được chẩn đoán song thai 20 tuần với hai buồng ối, hai bánh nhau, rỉ ối dọa sảy.

Bệnh nhân được điều trị và chăm sóc tại khoa Sản bệnh. 4 tuần sau, ở tuần thứ 24, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ. Sản phụ sinh non một thai và em bé đã tử vong vì quá non tháng. Các bác sĩ tìm mọi cách giữ cái thai còn lại trong bụng sản phụ. 

Theo bác sĩ Tô Văn An - Trưởng khoa Sản bệnh Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, sản phụ khi sinh quá non sẽ có nguy cơ lớn nhiễm trùng tử cung, có thể phải cắt tử cung. Khi đó người mẹ sẽ có thể không còn cơ hội mang thai hoặc để lại hệ lụy cho những lần mang thai sau, khiến nguy cơ thai chết lưu, đẻ non càng cao. "Nhiệm vụ quan trọng nhất là cố gắng duy trì thai còn lại trong bụng mẹ thêm được càng nhiều thời gian càng tốt", bác sĩ nói.

Bé gái sinh non nhẹ chỉ 480g được nuôi sống thành công nay đã nặng hơn 2kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bé gái sinh non nhẹ chỉ 480g được nuôi sống thành công nay đã nặng hơn 2kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi sinh một thai, bệnh nhân được nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, phối hợp các loại thuốc giảm co, thuốc nội tiết liều cao, sử dụng kháng sinh liều cao để chống nhiễm trùng. Tuy nhiên đến ngày 20/8, sản phụ có biểu hiện cạn ối, lúc này các bắc sĩ đã quyết định mổ lấy thai ngay trong ngày. Ca mổ thành công, bé gái chào đời ở tuần thứ 26 và chỉ nặng vẻn vẹn 480g. 

Vì sinh non tháng nên bé được đặt tại khu đặc biệt khoa Sơ sinh trong tình trạng rất yếu ớt, phản xạ yếu, hơi thở thoi thóp, tím tái toàn thân. Bệnh nhi được nằm lồng ấp, hỗ trợ thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, kháng sinh, điều trị rối loạn nước điện giải, điều trị rối loạn đông máu.

Đối với những trường hợp bé sơ sinh non tháng có nguy cơ xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, suy hô hấp, xuất huyết phổi, viêm phổi, nhiễm khuẩn sơ sinh, sốc nhiễm trùng... rất cao. Tuy nhiên, trường hợp này em bé đã rất kiên cường và may mắn khi đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, hồi phục nhanh, đã được cai máy thở, phản xạ nhanh dần, ăn sữa, bú mẹ.

Đến ngày hôm qua 25/11, bé được 39 tuần tuổi đạt cân nặng 2,1 kg và đã được xuất viện. Theo đánh giá từ các bác sĩ quá trình nuôi sống bé là một hành trình gian nan, bé khỏe mạnh là "phép nhiệm màu sự sống".

Trước đó, cũng có một trường hợp bé sinh non được xem là trường hợp nhẹ nhất Việt Nam lúc đó là Bùi Thị Gái chào đời vào năm 2010 ở tuần thai thứ 25. Lúc ấy bé nặng hơn 500g và đã được Bệnh viện phụ sản Trung ương nuôi sống thành công.

Vụ bé gái 3 tuổi chấn thương sọ não: Bị mẹ đánh vì để phân dính vào dép TP.HCM: Bé gái 3 tuổi chấn thương sọ não nguy kịch, nghi bị mẹ đẻ bạo hành Thanh niên vượt 200km để làm chuyện người "người lớn" với bé gái 12 tuổi Bé gái 13 tuổi bị 170 người cả phụ nữ lẫn đàn ông xâm hại tình dục
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp