Quận Đống Đa từ "cam" thành "vàng", cho bán hàng ăn tại chỗ ở 14 phường

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 01/01/2022 15:23 (GMT +7)
Tuần này, theo đánh giá cấp độ dịch, quận Đống Đa chuyển từ "vùng cam" xuống "vàng", do đó cơ quan chức năng cho phép 14 phường bán hàng ăn uống tại chỗ.
Hashtag #COVID-19 #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, vào ngày 31/12, UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Như đánh giá, hiện nay toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Nhưng số lượng các quận, huyện và xã, phường nâng lên cấp độ 3 so với tuần trước đó vẫn tiếp tục tăng lên.

Hiện Hà Nội có 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (tức là màu cam, nguy cơ cao), cụ thể bao gồm: Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân.

Quận Đống Đa cho bán hàng ăn tại chỗ ở 14 phường, các quận/huyện mới lên vùng cam thì ra sao? - Ảnh minh họa
Quận Đống Đa cho bán hàng ăn tại chỗ ở 14 phường, các quận/huyện mới lên vùng cam thì ra sao? - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Việt Nam có thêm 14 ca mắc biến thể Omicron tại Quảng Nam về từ Hàn Quốc, Mỹ

Như vậy, so với tuần trước quận Đống Đa được đánh giá "giảm nhiệt", chuyển từ "vùng cam" xuống "vàng". Trong khi đó, 3 quận, huyện tăng nguy cơ là Thanh Trì, Thanh Xuân và Gia Lâm.

Về phía quận Đống Đa, sau khi đã "hạ nhiệt" thì từ 6h sáng nay ngày 1/1, các cơ sở kinh doanh ăn, uống trên địa bàn quận này sẽ được bán tại chỗ. Đồng thời theo Văn bản 2638/UBND-YT ngày 10/12/2021 của UBND quận, các hoạt động dịch vụ không thiết yếu khác trên địa bàn cũng sẽ được quận này cho phép hoạt động trở lại.

Dù được mở lại nhiều dịch vụ nhưng UBND quận Đống Đa vẫn tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch. Quận cũng khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao khi không cần thiết, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người.

Ảnh Lao động
Ảnh Lao động

Trước đó, để phòng chống dịch ở thời điểm là quận có nguy cơ cao, UBND quận Đống Đa cũng yêu cầu các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự dừng triệt để; các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng cũng dừng tất cả. Các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm cũng bị cấm…

Như vậy, Hà Nội còn 7 quận vẫn thuộc vùng cam bao gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Theo quy định 7 quận này vẫn tiếp tục yêu cầu cửa hàng ăn uống chỉ bán mang về, và hàng ngày đều phải đóng cửa trước 21h.

 

 

Người từ Hà Nội về các tỉnh dịp Tết Dương lịch có phải cách ly không? Hà Nội không bắn pháo hoa, không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời Cập nhật: Các tỉnh thành cho phép người Hà Nội về quê ăn Tết mà không phải cách ly
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp