Quảng Bình di dời khẩn cấp hàng trăm người khỏi khu vực sạt lở ở núi Ba Cồn

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 22/10/2020 19:53 (GMT +7)
Do mưa lũ, khu vực núi Ba Cồn xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục hộ gia đình dưới chân núi phải di dời, tháo chạy trong đêm.
Hashtag #Sạt lở đất #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 22/10, ông Cao Xuân Bình - Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - cho biết, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất và mưa lũ ở huyện Tuyên Hóa đang được chính quyền vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Sạt lở núi Ba Cồn, thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa.
Sạt lở núi Ba Cồn, thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa.

Mặc dù từ 18/10, nước lũ ở huyện Tuyên Hóa đã rút xuống nhưng có hàng chục hộ dân sống ở vùng sạt lở đất nguy hiểm, đối mặt nguy cơ bị vùi lấp bất kỳ lúc nào.

Cụ thể, ở thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) trong đêm 21/10 đã xảy ra sạt lở đất ở núi Ba Cồn, khiến 21 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu sống phía dưới chân núi sống trong tình trạng nguy hiểm. Nhiều nhà bị đất đá làm đổ tường, đổ nhà, tràn kín nhà. May mắn chưa có thiệt hại về người.

Đất đá làm sập tường nhà dân ở thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa.
Đất đá làm sập tường nhà dân ở thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa.

Hiện bên trên ngọn núi Ba Cồn có một đường nứt lớn, có thể đất đá đang tiếp tục sạt lở tiếp nên chính quyền xã Thạch Hóa quyết định đưa dân đi sơ tán ngay trong đêm.

Đợt mưa lũ vừa qua, xã Thạch Hóa bị ngập hơn 1.200 hộ dân với độ sâu 1 - 1,2m, nhiều căn nhà sát bờ sông Gianh bị lở, long móng, không thể ở được. Nhiều gia đình phải bỏ lại nhà cửa, di dời lên vùng cao hơn để tránh lũ.

Nhiều nhà dân đổ sập vì lở đất.
Nhiều nhà dân đổ sập vì lở đất.
Thanh Hóa: Một ngọn núi bất ngờ sạt lở di dời khẩn cấp dân thường và bộ đội Mưa lớn khả năng kéo dài, 18 huyện miền Trung có nguy cơ lũ quét, sạt lở Bão Saudel đổ bộ Philippines, trút mưa, gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp