Quảng Ninh và những nơi nào không còn phải cách ly tập trung khi đến TP.HCM?

Hải Linh Đăng lúc: Thứ hai, 22/02/2021 07:12 (GMT +7)
Tối 21/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa cập nhật hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch Covid-19 đến TPHCM.
Hashtag #Covid-19 ở TP.HCM #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, Quảng Ninh đã hết giãn cách xã hội. Vì vậy, người từ Quảng Ninh vào TP.HCM không cần cách ly tập trung. Thay vào đó sẽ là hình thức cách ly tại nhà 14 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế.

Người đến từ Cẩm Giàng và các huyện khác của Hải Dương, hoặc đến từ hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu của Hưng Yên tùy theo thời gian rời địa phương đế thành phố thuộc diện phải xét nghiệm, tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tập trung.

Thông báo phòng chống dịch Covid-19 mới nhất từ TP.HCM
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 mới nhất từ TP.HCM

Người đến từ Cẩm Giàng và các huyện khác của Hải Dương, hoặc đến từ hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu của Hưng Yên tùy theo thời gian rời địa phương đế thành phố thuộc diện phải xét nghiệm, tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tập trung.

Người từ địa phương có ca bệnh chưa đến 14 ngày (thời gian từ nơi khởi hành đến TP.HCM) thì thực hiện cách ly tại nhà còn sau thời gian 14 ngày thì tự theo dõi sức khỏe.

Hướng dẫn thực hiện cách ly, khai báo y tế người từ cách tỉnh thành có ca bệnh về TP.HCM:
Hướng dẫn thực hiện cách ly, khai báo y tế người từ cách tỉnh thành có ca bệnh về TP.HCM:

Trước đó, trong thông báo ngày 18/2, TP HCM cách ly tập trung người ở Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long và các xã Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ, thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đến thành phố từ ngày 3/2.

Bé sơ sinh 24 ngày tuổi mắc Covid-19 ở Hải Dương khỏi bệnh Hai bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, phải thở máy Toàn bộ người từ Hải Dương về Hà Nội phải đi xét nghiệm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp