Quảng Ninh xin góp 530 tỷ đồng với Chính phủ để mua vaccine ngừa Covid-19 cho nhân dân

Thu Trà Đăng lúc: Thứ tư, 24/02/2021 21:39 (GMT +7)
Sau 1 tháng kiểm soát tốt dịch bệnh, Quảng Ninh xin mở lại một số điểm du lịch cơ bản, đồng thời xin đóng góp 530 tỷ đồng cho chính phủ để mua vaccine.
Hashtag #Covid-19 ở Quảng Ninh #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng ngày 24/2, dự cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết tỉnh đã xin đóng góp 530 tỷ đồng cho Chính phủ trong việc tiêm vaccine cho người dân. Bên cạnh đó Quảng Ninh cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ mở lại một số khu du lịch đã được đánh giá ổn định, kiểm tra kĩ như Vịnh Hạ Long, Yên Tử..., cam kết phòng chống dịch để thực hiện mục tiêu kép.

Cho đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh ghi nhận 61 ca nhiễm Covid-19, điều trị ra viện cho 27 ca. Hiện số ca xét nghiệm dương tính là 10 ca, số còn lại đã âm tính từ 1-3 lần, 20 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện tại, tỉnh đang tập trung cao độ nguồn lực để đón người lao động ngoài tỉnh trở lại tỉnh để làm việc. Tính đến nay đã đón được 25.744 người, đặc biệt vẫn đón được 1.315 lao động từ chính vùng dịch Hải Dương. Tất cả số lao động này đều được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 14 ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Song song với việc tuyên truyền tới nhân dân, Quảng Ninh quyết liệt trong việc kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch. Trong 20 ngày, tỉnh đã xử phạt 343 trường hợp, thu về gần một tỷ với các vi phạm như cho người trốn qua các chốt kiểm soát (xử phạt tối đa 25 triệu đồng), không đeo khẩu trang (phạt 2-3 triệu đồng).

Quảng Ninh xin hoạt động lại một số địa điểm du lịch đã ổn định, xin góp 530 tỷ cho việc tiêm vaccine.
Quảng Ninh xin hoạt động lại một số địa điểm du lịch đã ổn định, xin góp 530 tỷ cho việc tiêm vaccine.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó cho hay Chính phủ đồng ý thực hiện mục tiêu kép, sản xuất trên tinh thần kiểm soát tốt dịch bệnh. "Không ai cấm việc không tổ chức kinh doanh dịch vụ, nhất là Quảng Ninh lại là nơi có tiềm năng du lịch tốt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý thực hiện mục tiêu kép.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý thực hiện mục tiêu kép.

Hiện Hà Nội cũng đã trải qua 2 tuần không có ca nhiễm mới. Thành phố chủ trương sẽ mở cửa lại các trường học từ ngày 1/3 nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay.

Quảng Ninh và những nơi nào không còn phải cách ly tập trung khi đến TP.HCM? Chiều 24/2, ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương Chuyên gia người Nhật tử vong ở Hà Nội nhiễm chủng virus Covid-19 mới, lần đầu phát hiện ở Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp