7 quả bom MK 82 và nhiều đạn pháo lộ thiên sau mưa lũ ở Quảng Trị

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 29/10/2020 14:40 (GMT +7)
Đến thời điểm này, có tổng cộng 7 quả bom MK 82 cùng 9 quả đạn pháo 105 mm lộ thiên sau mưa lũ, tập trung tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.
Hashtag #Tai nạn bom mìn #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Hôm nay, ngày 29/10, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiếp cận hiện trường, xác định chủng loại ngòi nổ và di chuyển được 5 quả bom MK 82 và 9 quả đạn pháo 105 mm đến khu vực an toàn để hủy nổ.

Đợt mưa lũ kỷ lục vừa qua, do đất đá xói lở, nhiều loại bom đạn từ thời chiến tranh chống Mỹ bị phát lộ trên địa bàn huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom MK 82 đến khu vực an toàn hủy nổ.
Lực lượng chức năng di chuyển quả bom MK 82 đến khu vực an toàn hủy nổ.

Hiện đã có tổng cộng 7 quả bom MK 82 có đường kính 274mm, chiều dài 1,54m, trọng lượng 227 kg, lượng thuốc nổ 87,10kg, cùng 9 quả đạn pháo 105 mm lộ thiên sau mưa lũ, tập trung tại 2 huyện miền núi trên.

Riêng 2 quả bom MK82 còn lại, đơn vị này sẽ tiếp tục tiếp cận, xử lý khi thời tiết thuận lợi hơn.

Bom MK 82 là một loại bom công dụng chung, nằm trong chuỗi bom: MK 81, MK 82, MK 83, MK 84 của Hoa Kỳ. Với khối lượng 500lb (xấp xỉ 227kg), MK 82 loại bom nhỏ nhất trong chuỗi bom MK và là một trong những loại vũ khí hàng không phổ biến nhất trên thế giới.

Bom MK 82 có hình dạng thuôn, vỏ bằng thép, chứa 192lb (87kg) thuốc nổ Tritonal. MK 82 có thể phù hợp với nhiều loại cánh đuôi, nhiều loại ngòi nổ.

Chuyên gia lý giải việc miền Trung mưa lũ dồn dập Bão số 8 đổ bộ tối 25/10, cảnh báo mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế Con rể U60 chèo thuyền đi cứu bố mẹ vợ 85 tuổi giữa đêm mưa lũ ngập nóc nhà Sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 16 thi thể
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp