Trước khi xuất cảnh, muốn xét nghiệm Covid-19 thì phải làm gì?

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ bảy, 03/04/2021 12:02 (GMT +7)
Nhiều người rất thắc mắc về quy trình xét nhiệm Covid-19 trước khi xuất cảnh trong thời điểm Việt Nam đang dần mở cửa các chuyến bay quốc tế.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người xuất cảnh được thành phố triển khai lại từ ngày 1/4. Trước đó, dịch vụ này từng tạm ngưng 5 ngày do thay đổi cơ sở, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, người muốn làm xét nghiệm dịch vụ Covid-19 bắt buộc đăng ký lịch trước, tại trang web hcdc.vn hoặc qua hotline. Việc đăng ký trực tuyến sẽ giúp người dân chủ động thời gian đi xét nghiệm, tránh chờ đợi và tập trung đông người.

Bên cạnh đó, người cần xét nghiệm phải cung cấp bản sao hồ sơ gồm hộ chiếu và vé máy bay (di chuyển đường không); hộ chiếu và thư bảo lãnh hoặc thư mời từ phía nước nhập cảnh và giấy giới thiệu của công ty (nếu có) khi đi đường bộ. Đối với những ai di chuyển bằng đường thủy thì cần có thêm sổ thuyền viên.

Khi đến điểm lấy mẫu, phải thực hiện khai báo y tế, người dân cần khai thông tin, bắt buộc đeo khẩu trang N95 trong thời gian chưa vào khu lấy mẫu.

Trước khi xuất cảnh, muốn xét nghiệm Covid-19 thì phải làm gì? - Ảnh 1

HCDC cho biết sẽ từ chối cung cấp dịch vụ nếu khách hàng không thực hiện theo các yêu cầu trên. Chi phí một lần xét nghiệm là 734.000 đồng, bằng phương pháp RT-PCR. Sau đó, kết quả sẽ được hẹn trả từ 8 đến 10h sáng hôm sau, tại trụ sở chính của HCDC ở quận 8. Kết quả này thể hiện song ngữ Anh - Việt và có giá trị trong vòng 72 giờ tính từ lúc lấy mẫu.

Được biết, từ tháng 12/2020, TP HCM bắt đầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm nCoV có thu phí cho người xuất cảnh. Ở đợt dịch đầu tiên, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 yêu cầu các phòng xét nghiệm sàng lọc và khẳng định nCoV không được xét nghiệm dịch vụ. Quy định này sau được nới lỏng.

Trước khi xuất cảnh, muốn xét nghiệm Covid-19 thì phải làm gì? - Ảnh 2

Hiện, TP.HCM có 22 cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định nCoV. Năng lực xét nghiệm của toàn thành phố có thể đạt từ 30.000 đến 40.000 mẫu đơn trong vòng 24 giờ.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận 220 trường hợp nhiễm Covid-19, gồm lây nhiễm cộng đồng và nhập cảnh cách ly ngay. Trong đó, 211 người đã khỏi, còn 9 bệnh nhân đang điều trị. Thành phố đã tiêm chủng vaccine Covid-19 cho 3.480 nhân viên y tế. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định.

Sáng 3/4, không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới Chiều 2/4, thêm 3 ca nhập cảnh mắc Covid-19 Sáng 2/4, không ca nhiễm mới, đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 51.000 người
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp