Sạch sẽ quá mức có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần

Phi Lu Đăng lúc: Thứ sáu, 13/11/2020 20:51 (GMT +7)
Tổ chức Y tế Quốc gia Anh cho biết: Sạch sẽ quá mức là một căn bệnh thực sự khiến người mắc bệnh luôn ám ảnh sợ bẩn, tắm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Hashtag #Bệnh thường gặp #Bệnh lạ #NEWS #Nóng trên MXH

Người ta thường nói về những người sạch sẽ thái quá là: "Bị bệnh sạch sẽ à?". Nhưng đúng thế, sạch sẽ thái quá rất có thể là biểu hiện của một căn bệnh nguy hiểm. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh.

Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Một nhóm nhà nghiên cứu tại tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho hay: Sạch sẽ quá mức là biểu hiện của căn bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder – OCD). Tại Mỹ, Hiệp hội Tâm thần học Mỹ phân loại “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế” là một dạng của bệnh tâm thần rối loạn lo âu không đặc hiệu.

'Sạch sẽ quá mức' cũng là một căn bệnh mà các nhà nghiên cứu nước ngoài gọi là 'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế'- tên viết tắt tiếng Anh là OCD
"Sạch sẽ quá mức" cũng là một căn bệnh mà các nhà nghiên cứu nước ngoài gọi là "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế"- tên viết tắt tiếng Anh là OCD

“Rối loạn cưỡng chế” là trạng thái sức khỏe tâm thần phổ biến. Người mắc bệnh sẽ bị ám ảnh bởi nhiều cảm giác như sợ bẩn, thôi thúc họ tắm rửa nhiều lần, nếu không họ sẽ luôn bứt rứt, khó chịu. Nói cách khác, việc tắm nhiều lần giúp người bệnh kiểm soát và giảm bớt nỗi sợ từ sự ám ảnh. Hiện tại, căn bệnh này ảnh hưởng tới 2% dân số toàn cầu.

Người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường xoay quanh nỗi sợ nào đó như: sợ bị nhiễm vi khuẩn, sợ bụi bẩn và nỗi sợ này đeo bám họ cả ngày khiến họ không kiểm soát được bản thân. Những suy nghĩ thôi thúc trong đầu bệnh nhân buộc họ tìm cách để loại bỏ cái bẩn và họ thường rửa tay nhiều lần trong ngày đến mức đỏ rát.

Đa phần những bệnh nhân mắc chứng bệnh này rơi vào trạng thái xấu hổ và ngại chia sẻ.

Tại Mỹ, những thống kê cho thấy có hơn 2 triệu người bị rối loạn cưỡng chế và thường ở độ tuổi 19, tần suất ảnh hưởng tới nam và nữ là tương đương.

Sạch sẽ quá mức hay làm một việc gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức kỳ cục cũng là biểu hiện của chứng 'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế' mà tới nay nguyên nhân thực sự của bệnh vẫn là điều bí ẩn với y học
Sạch sẽ quá mức hay làm một việc gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức kỳ cục cũng là biểu hiện của chứng "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế" mà tới nay nguyên nhân thực sự của bệnh vẫn là điều bí ẩn với y học

Nguyên nhân gây bệnh tới nay vẫn là một bí ẩn với thế giới. Một số tổ chức và các nhà nghiên cứu thì cho rằng “Rối loạn cưỡng chế có thể xuất phát từ 3 tác nhân: Do di truyền (nhưng gene mang bệnh vẫn chưa được tìm ra); liên quan tới chức năng não và cách serotonin hoạt động; môi trường sống. Trong đó, những người bị chấn thương, lạm dụng từ nhỏ có nguy cơ hình thành bệnh cao hơn những nhóm người khác.

Triệu chứng và cách phòng ngừa

Người bị ám ảnh rối loạn cưỡng chế thường xuyên có suy nghĩ phải thực hiện hành vi nào đó và lặp lại nhiều lần với suy nghĩ dai dẳng, lấn át suy nghĩ khác có khi đẩy tình trạng tới sự sợ hãi, bất an.

Triệu trứng dễ thấy ở bệnh nhân là: sợ ô nhiễm, bụi bẩn; ám ảnh về sự hung dữ, tức giận; luôn nghĩ về các hình ảnh khiêu dâm; có bệnh nhân luôn sợ bẩn tay, bị xúc động khi chạm vào người khác; hay bứt tóc, cắn môi đến ứa máu; luôn nghi ngờ xem mình đã khóa cửa, tắt bếp, tắt điện… hay chưa. Cũng có khi người bệnh rơi vào trang thái ghét bỏ hình thức của mình, dẫn tới cảm giác đau khổ, bất lực.

Ở góc độ khác, người mắc bệnh 'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế' hay bị ám ảnh về hình ảnh khiêu dâm, bạo lực. Liệu pháp tâm lý là một trong những phương pháp điều trị cho chứng bệnh này
Ở góc độ khác, người mắc bệnh "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế" hay bị ám ảnh về hình ảnh khiêu dâm, bạo lực. Liệu pháp tâm lý là một trong những phương pháp điều trị cho chứng bệnh này

Hiện nay, những người mắc bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường được điều trị bằng 2 cách: liệu pháp tâm lý và thuốc. Liệu pháp tâm lý giúp điều chỉnh hành vi nhận thức để người bệnh đối mặt nỗi sợ hãi, suy nghĩ ám ảnh mà không cần phải thực hiện hành vi.

Thuốc được sử dụng thường là dược phẩm chống trầm cảm, ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Nó giúp thay đổi và cân bằng lại các chất hóa học trong não người bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này cần được tư vấn, chỉ dẫn từ bác sĩ bởi nó có thể gây tác dụng phụ với trẻ nhỏ và tuổi vị thành niên.

Hoa hậu Hoàn vũ gợi cảm nhất thế giới mắc bệnh lạc nội mạc tử cung Thái Bình: Bé sơ sinh vừa chào đời đã bị bệnh lậu vì lây từ mẹ 20% bệnh nhân Covid-19 ghi nhận biến chứng tâm thần Băng huyết sau sinh là bệnh gì và nguy hiểm như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp