Sản lượng xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng mạnh

TL Đăng lúc: Thứ hai, 28/09/2020 15:02 (GMT +7)
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết trong tháng 8, sản lượng xuất khẩu mực, bạch tuộc đã tăng 22%.

Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 8 năm nay, sản lượng mực và bạch tuột của Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường như ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel... đều tăng trưởng mới mức tăng trung bình là 22%.

Sản lượng xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng mạnh.
Sản lượng xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng mạnh.

Trong đó, thị trường có nhu cầu ổn định trong 8 tháng đầu năm nay là Trung Quốc. Ngoài ra, sau khi giảm liên tục từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, sản lượng mực và bạch tuộc xuất khẩu sang EU đã tăng trở lại.

Trong tháng 8, thị trường nhập khẩu mực lớn thứ nhất của Việt Nam vẫn là Hàn Quốc, kế đến là Nhật Bản, hai thị trường EU và Trung Quốc giữ vị trí thứ 3 và thứ 4.

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong ngành xuất khẩu thủy sản cho biết sản lượng xuất khẩu trong tháng 8 vẫn giảm hơn 10% so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp mì gói bội thu nhờ Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp