Sản phụ tử vong sau 3 ngày mất tích nghi do trầm cảm sau sinh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 19/03/2021 10:20 (GMT +7)
Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể sản phụ L. đã được người dân phát hiện tại khu vực Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội).

Xác nhận với báo giới, chiều qua 18/3, ông Nguyễn Văn Kế - Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (Xuân Trường – Nam Định) cho biết, sau 3 ngày bỏ nhà ra đi, thi thể của chị Nguyễn Thị L. đã được người dân phát hiện tại khu vực Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội).

Theo đó, gia đình chị L. cho biết từ ngày 14/3 chị Nguyễn Thị L (ngụ tại xóm 21, xã Xuân Hồng) sau khi sinh con được khoảng 1 tháng đã bỏ nhà đi. Đặc biệt phía gia đình chị còn thông tin thêm, chị L. có hội chứng trầm cảm sau sinh.

Hình ảnh chị L lúc sinh thời
Hình ảnh chị L lúc sinh thời

Thông tin tìm kiếm từ gia đình cho biết, chị L khi đi có mặc áo khoác màu hồng có mũ, đầu đội mũ len màu nâu, người cao khoảng 1m50. Dù chị L đã đi được 3 ngày nhưng gia đình tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy.

Đến 17/3, người dân tại khu vực cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã phát hiện một thi thể nữ tại khu vực này. Dựa trên những đặc điểm từ thông tin tìm kiếm người mất tích, cơ quan chức năng ban đầu nhận định đó là chị L và báo cho gia đình.

Hiện gia đình chị L đã tới nhận thi thể và đưa về để làm các thủ tục an táng. Trước sự mất mát to lớn của gia đình, đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên cũng như chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho hay: "Hiện, bé sơ sinh con chị L đang được gia đình nhà nội nuôi dưỡng”. Nguyên nhân cái chết của chị L và việc chị L. có bị trầm cảm sau sinh hay không vẫn đang được xác minh.

Trầm cảm sau sinh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào sau năm đầu tiên sinh con, nhưng phổ biến nhất là trong 3 tuần đầu tiên sau khi sinh.

Đây là loại trầm cảm bất cứ ai cũng có thể mắc phải sau khi sinh. Dấu hiệu điển hình của bệnh là bạn sẽ có cảm giác buồn, vô vọng và tội lỗi vì luôn có cảm giác không muốn gắn kết hoặc chăm sóc con.

Trầm cảm sau sinh không chỉ xảy ra với các bà mẹ sinh con lần đầu mà ngay cả khi không mắc nó ở những lần sinh đẻ trước thì lần sau đó bạn cũng có thể mắc phải.

Trầm cảm sau sinh là căn bệnh ngày càng phổ biến
Trầm cảm sau sinh là căn bệnh ngày càng phổ biến

Do đó, nếu cảm thấy chán nản sau khi sinh, hãy đến gặp bác sĩ vì bạn cần sự giúp đỡ ngay lập tức để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ha Ji Won lộ dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng trong ngày giỗ thứ 3 của Jeon Tae Soo Trầm cảm theo mùa: Đừng vội trách cô bạn khó chiều nếu chưa biết bệnh này Cá mú có biểu hiện trầm cảm sau khi ăn thịt hết bạn bè ở thủy cung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp