Sạt lở Rào Trăng: Bộ đội, công an chính thức trở lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 25/03/2021 16:21 (GMT +7)
Sáng nay 25/3, bộ đội, công an đã quay trở lại thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm 11 công nhân mất tích suốt hơn 5 tháng qua.
Hashtag #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, theo VnEpress đưa tin, sáng nay 25/3, hơn 100 bộ đội, công an sẽ ở lại thủy điện Rào Trăng 4, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại 3 bãi bồi trên sông Rào Trăng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là đơn vị chủ lực, chủ trì tìm kiếm.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế (áo xanh, đang chỉ tay vào bản đồ), khảo sát thực địa cùng lực lượng tìm kiếm. Ảnh: VNExpress.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế (áo xanh, đang chỉ tay vào bản đồ), khảo sát thực địa cùng lực lượng tìm kiếm. Ảnh: VNExpress.

Theo phương án vạch ra, bộ đội sẽ nắn dòng phía cánh tả từ thượng nguồn sông Rào Trăng đổ về, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới đào sâu 3 bãi bồi đến lớp đất cũ. Dự kiến, mỗi bãi bồi sẽ tìm kiếm từ 4-5 ngày, tùy vào việc nắn dòng và thời tiết. Ngoài ra, bộ đội cũng sẽ tiến hành rà soát một số vị trí đã tìm kiếm trước đó.

Trước đó 10 ngày, sau khi khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được vị trí 3 bãi bồi trên sông Rào Trăng, nghi ngờ công nhân có thể bị vùi lấp tại đây. Theo đó, bãi bồi thứ nhất ở gần khu vực xảy ra sự cố sạt lở núi vùi 17 công nhân. Bãi bồi thứ hai xuôi về khu vực Tam Dần sẽ chờ đập chính thủy điện Rào Trăng 3 hoàn thiện mới có thể tìm kiếm.

Khu vực lòng sông Rào Trăng 3 nơi xảy ra sự cố vùi lấp 17 công nhân. Ảnh: VnExpress.
Khu vực lòng sông Rào Trăng 3 nơi xảy ra sự cố vùi lấp 17 công nhân. Ảnh: VnExpress.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có cuộc họp với lực lượng chức năng để bàn phương án khả thi tìm kiếm các công nhân mất tích.

Theo ông, từ thời điểm hiện tại đến tháng 5/2021 thời tiết thuận lợi cho việc tìm kiếm, còn sang tháng 6 thì bão và áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên biển Đông. Do vậy các lực lượng cần "chạy đua từng ngày" để sớm đưa những công nhân xấu số về với đất mẹ.

Trước đó, vào nửa đêm ngày 12/10/2020, một ngọn núi cao hơn 120 m đổ sập xuống, san phẳng một khu nhà điều hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, khiến 17 người bị vùi lấp. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chứ năng chỉ mới tìm được 6 thi thể. Trước Tết Nguyên đán, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng tìm kiếm do thời tiết bất lợi.

Sạt lở Rào Trăng 3: Thu hẹp hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích Sạt lở Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể tại thủy điện Rào Trăng 3 Sạt lở Rào Trăng 3: Còn 3km nữa sẽ thông tuyến đường bộ đến Rào Trăng 3
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp