Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 03/05/2021 02:16 (GMT +7)
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ trong ngày 2/5, số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan đã lên đến 1.940 trường hợp, có nguy cơ rơi vào khủng hoảng như Ấn Độ.
Hashtag #Covid ở Ấn Độ #NEWS #Nóng trên MXH

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang phải nỗ lực hết sức để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Dù rất cố gắng nhưng song song đó lại xuất hiện thêm nhiều biến thể có tốc độ lây lan nhanh hơn rất nhiều khiến cho tình hình dịch lại diễn biến phức tạp hơn, hàng triệu người trên thế giới đã ra đi vì đại dịch.

Nhiều nước cũng đang rơi vào "địa ngục" vì sự hoành hành của Covid-19, điển hình là Ấn Độ, Thái Lan... Theo Reuters cho biết, chỉ trong ngày hôm nay 2/5, Thái Lan đã ghi nhận số ca mắc bệnh qua đời vì Covid-19 cao kỷ lục. Đáng nói, tình trạng lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình ở nước này đang nằm trong  mức báo động.

Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19 - Ảnh 1

Cụ thể, theo Bangkok Post, ngày 2/5, chính phủ Thái Lan thông báo ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19 không qua khỏi, nâng tổng số bệnh nhân mất vì Covid-19 lên tới 245 người. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch. Không chỉ vậy, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng tăng rất nahnh, chỉ trong ngày 2/5, chính phủ Thái Lan đã ghi nhận thêm 1.940 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 69.000 người.

Như vậy, trong một tháng qua, số ca mắc Covid-19 tại Thái Lan đã lên đến 40.000 người, trong đó có hơn 150 trường hợp không qua khỏi. Đa phần các ca nhiễm chủ yếu tập trung ở Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Samut Prakan và Nonthaburi.

Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19 - Ảnh 2

Đáng chú ý, tình trạng này đang dần trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết khi số ca nhiễm là thành viên trong một gia đình đang ngày càng tăng nhanh. Theo tờ Bangkok Post đưa tin, giới chức Thái Lan vừa chuyển sự tập trung, siết chặt việc theo dõi tình trạng lây nhiễm trong các hộ gia đình.

Chia sẻ với trang này, phát ngôn viên Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 (CCSA) thuộc chính phủ Thái Lan Taweesilp Visanuyothin cho hay: "Quan ngại của chúng tôi hiện nay là dịch bệnh không còn ở bên ngoài nữa mà đã xâm nhập vào các hộ gia đình, đặc biệt trong các gia đình ở Bangkok".

Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19 - Ảnh 3

Được biết, hiện tại Thái Lan đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan lên mức cao nhất. Tại cuộc họp ngày 1/5, Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan đã đặt mục tiêu đưa số ca nhiễm mới ở Bangkok còn dưới 400 ca hoặc chỉ 8 ca trong mỗi quận. Đồng thời  tăng cường tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho người dân. Tính đến nay, nước này đã có gần 1,5 triệu người, hầu hết là các bác sĩ, nhân viên y tế và những người nằm trong diện có nguy cơ lây nhiễm cao tại Thái Lan được tiêm vaccine Covid-19.

Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19 - Ảnh 4

Ngoài ra, đầu thàng 6 này dự sẽ có một chương trình tiêm vaccine đại trà ở Thái Lan, với mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở đất nước hơn 66 triệu dân, sử dụng vắc xin AstraZeneca sản xuất tại nước này.

Chiều 2/5, ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19 mới, có 8 ca cộng đồng Bộ Y tế đề nghị đóng cửa quán bar, karaoke trên cả nước phòng dịch Covid-19 Hà Nội thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19, liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp