Sau bão số 10, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão 11

Thanh Le Đăng lúc: Thứ ba, 03/11/2020 11:50 (GMT +7)
Sau bão số 10, khoảng ngày 6-7/11, xuất hiện cơn bão tiếp theo có khả năng hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc biển Đông trở thành cơn bão số 11 vào Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 10 có thể sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai, 4/11, theo đó sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. 

Đồng thời cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 6-7/11, bão số 11 có thể hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông.

Theo đó, hiện nay bão số 10 đang di chuyển khá chậm về phía quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể 4 giờ sáng nay ngày 3/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tương đương 60-75km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khá chậm khoảng 10km/giờ và dự kiến đến 4 giờ ngày 4/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam, mạnh lên một chút với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8-9 tương đương 60-90km/giờ.

Sau bão số 10, bão số 11 có thể hoạt động trên Biển Đông vào cuối tuần này.
Sau bão số 10, bão số 11 có thể hoạt động trên Biển Đông vào cuối tuần này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đến 4 giờ ngày 5/11, tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 tương đương 75-90km/giờ.

Và từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo đến khoảng 4 giờ ngày 6/11, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 tương đương dưới 40km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bão số 10 sẽ gây mưa làm hai đợt cho các tỉnh miền Trung. Đợt thứ nhất từ 4-6/11 tại khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bắc Tây Nguyên, đợt thứ 2 là do hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa cho các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị từ 5-7/11.

Đồng thời Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các tỉnh miền Trung tiếp tục đối mặt với nguy cơ bão chồng bão cũng như mưa lớn kéo dài do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động nhiệt đới trong tháng 11.

Người dân bị sập nhà vì bão lũ được hỗ trợ lên đến 40 triệu đồng Bão Goni sẽ đi vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Bão Goni đã vào Biển Đông, nhằm hướng Đà Nẵng - Phú Yên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp