Sau cuộc gọi nhầm số, chồng đâm vợ trọng thương

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 22:28 (GMT +7)
Bị cáo khai gây án khi vừa uống bia, không tỉnh táo nên không kiểm soát được hành vi.

Sáng 2/12, Phùng Văn Chiến ở Hà Nội đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người. Phạm nhân đã dùng kéo đâm trọng thương vợ mình sau mâu thuẫn ghen tuông suốt một tuần.

Theo đó vào khoảng giữa tháng 4, vì luôn nghi ngờ vợ nên 2 vợ chồng Chiến thường xuyên to tiếng với nhau. Đến trưa ngày 21/4, sau khi uống rượu về Chiến đã yêu cầu nói chuyện nhưng bị vợ khước từ, do vậy đối tượng đã xuống bếp lấy kéo đâm liên tục vào người vợ và chỉ dừng lại khi 2 đứa con 5 tuổi và 12 tuổi tới căn ngăn.

Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên xét xử sáng 2/12. Ảnh: VnExpress
Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên xét xử sáng 2/12. Ảnh: VnExpress

Người vợ sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng từ chối giám định bổ sung thương tích, được biết tỷ lệ tổn hại sức khoẻ là 19%.

Tại phiên xét xử, Chiến cho biết hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn từ năm 2013 vì nhiều lý do, chủ yếu từ việc không tin tưởng vợ.

Đỉnh điểm dẫn đến vụ việc đau lòng đó là trước ngày xảy ra vụ án 6 hôm, vợ Chiến có 1 cuộc gọi từ số lạ, chị giải thích là họ gọi nhầm nhưng Chiến không tin nên 2 người đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Đến trưa ngày 21/4, sau khi uống bia về, đối tượng đã không kiểm soát được hành vi của mình nên đã xảy ra sự việc trên.

Sau khi được hội đồng xét xử phân tích và khuyên nhủ  Chiến quay về cuối phòng xử, cúi đầu xin lỗi vợ con và gia đình.

Còn vợ Chiến cho hay, dù 2 người làm cùng công ty gặp nhau suốt ngày nhưng Chiến vẫn không tin tưởng vợ. Chị cũng cho biết, chồng mình kiểm soát điện thoại và tất cả tài khoản mạng xã hội của vợ, chỉ cần tài khoản điện thoại thiếu một nghìn đồng cũng tra hỏi xem chị đã nhắn tin cho ai.

Đồng thời còn cho hay, Chiến thường xuyên uống rượu và bạo hành mình, còn vụ việc xảy ra trưa 21/4 thì không có việc Chiến yêu cầu chị nói chuyện mà đợi chị đi ngủ để ra tay.

Cuối cùng chị xin tòa khoan hồng cho chồng để sau khi ra tù cùng tiếp tục chăm sóc các con.

Hai thành viên của EVERGLOW gồm Yiren và Sihyeon dương tính với Covid-19 Đà Nẵng: Trường hợp F1 từ TP.HCM về đã đi nhậu, đánh cầu lông với nhiều người Bé 1 tuổi nhiễm Covid-19 đã tiếp xúc gần với nhiều người, đi nhiều quán ăn, hội chợ và ra sân bay
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp