Sea Games 31 tổ chức tại Việt Nam sẽ hoãn sang năm 2022 vì dịch bệnh Covid-19

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 09/07/2021 09:50 (GMT +7)
Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam sẽ chính thức hoãn sang năm 2022 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Hashtag #COVID-19 #SEA Games 31 #NEWS #Nóng trên MXH

SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 11/11 đến 2/12/2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam thì trong cuộc họp trực tuyến của SEAGF vào chiều ngày 8/7, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định hoãn tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 và dự kiến tổ chức vào năm 2022.

Thông tin về việc hoãn tổ chức Sea Games 31 đã được báo chí, truyền thông trong khu vực đăng tải rộng rãi.  BTC sẽ căn cứ tình hình cụ thể (chưa ấn định chính xác) để đưa ra thời điểm tổ chức SEA Games 31 trong năm 2022.

Sea Games 31 tổ chức tại Việt Nam sẽ hoãn sang năm 2022 vì dịch bệnh Covid-19.
Sea Games 31 tổ chức tại Việt Nam sẽ hoãn sang năm 2022 vì dịch bệnh Covid-19.

Trong cuộc họp trực tuyến, các quốc gia thành viên SEAGF đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 nhưng do đại dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam, rất khó để nước chủ nhà đưa ra cam kết sẽ kiểm soát được dịch bệnh trước thời gian tổ chức, vì vậy, hoãn lại kỳ Sea Games này là việc làm cần thiết.

Chưa kể, ở Đông Nam Á, không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng đang gặp khó khăn trong công tác phòng chống Covid-19. Sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á khó có thể diễn ra suôn sẻ bởi nguy cơ tăng cao trong quá trình di chuyển của các vận động viên giữa các nước.

Buổi hop trực tuyến vào ngày 8/7 giữa Việt Nam và LĐTT Đông Nam Á.
Buổi hop trực tuyến vào ngày 8/7 giữa Việt Nam và LĐTT Đông Nam Á.

Việt Nam vẫn sẽ là nước chủ nhà của kỳ Sea Games 31 này, thời gian để tổ chức sau khi hoãn sẽ phải căn cứ vào lịch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022 như Thế vận hội Olympic Mùa Đông tháng 2/2022; Đại hội Thể thao Võ thuật và Trong nhà châu Á tháng 3/2022; Đại hội Thể thao châu Á tháng 9/2022…để các VĐV và liên đoàn thể thao có kế hoạch chuẩn bị hợp lý. Theo tiêu chí đó thì thời gian phù hợp nhất để tổ chức SEA Games 31 sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022.

Ủy ban Olympic Việt Nam cũng đã đề xuất tổ chức SEA Games 31 vào tháng 4/2022. Đại diện của Ủy ban Olympic của các quốc gia khu vực Đông Nam Á đã tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ báo cáo lên chính phủ của họ. 

HVL Park Hang Seo sẽ có thêm thời gian cho việc bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.
HVL Park Hang Seo sẽ có thêm thời gian cho việc bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.

Với quyết định hoãn SEA Games 31, HLV Park Hang-seo (nắm cả đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia) sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á 2022, trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam đã giành được tại kỳ Sea Games 30 trước đó.

 

Cuộc thi "Hoa hậu Mexico" có 1 nửa thí sinh dương tính với Covid-19 Sự thật thông tin "Hà Nội ghi nhận 276 ca COVID-19" vào ngày 8/7 trên ứng dụng Bluezone khiến người dân lo lắng? Ngay sáng 7/7, 3 điểm trường dừng thi tốt nghiệp THPT 2021 do có thí sinh nhiễm và nghi nghiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp