Nhật Bản thúc giục người dân tư vấn tâm lý sau cái chết của Yuko Takeuchi

Thùy Nga Đăng lúc: Thứ ba, 29/09/2020 11:09 (GMT +7)
Cái chết của “Nữ hoàng nước mắt” Yuko Takeuchi đã khiến chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh hơn các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người dân qua tổng đài.

Yuko Takeuchi, nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Nhật Bản, đã treo cổ tự tử trong phòng chứa quần áo tại nhà riêng ở Tokyo vào ngày 26/9. Trước cái chết không lâu, “Nữ hoàng nước mắt” còn thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Lee, số tháng 10 năm 2020. Thời điểm đó, cô xuất hiện với tạo hình trẻ trung, nụ cười rạng rỡ dù đã ở tuổi 40. Đáng chú ý, cô có một con trai mới 8 tháng tuổi với người chồng thứ hai Taiki. 

Showbiz Nhật bàng hoàng trước cái chết của ngôi sao Yuko Takeuchi.
Showbiz Nhật bàng hoàng trước cái chết của ngôi sao Yuko Takeuchi.
Nhiều người cho rằng: có thể cô đã trầm cảm sau sinh.
Nhiều người cho rằng: có thể cô đã trầm cảm sau sinh.

Cái chết của cô nối dài danh sách các ngôi sao Nhật Bản tự kết liễu cuộc sống kể từ tháng 3/2020 đến nay, khiến chính phủ Nhật Bản không thể ngồi yên. 

Hôm 28/9, 2 ngày sau sự ra đi đột ngột của Yuko Takeuchi, tân Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato đã phải lên tiếng về tình trạng gia tăng người tử tự tại Nhật. Ông bày tỏ sự thông cảm khi nhiều người dân phải vật lộn với khó khăn do cuộc khủng hoảng Covid-19 gây ra, dẫn tới những bất ổn tâm lý kéo dài, đồng thời thúc giục họ sử dụng các đường dây nóng ngăn tự tử cùng các dịch vụ khác liên quan.

Chính phủ Nhật gần đây cũng yêu cầu truyền thông nước nhà thường xuyên đăng thông tin về các đường dây nóng hỗ trợ những người dân gặp khó khăn, có ý nghĩ tự tử. Đường dây này cung cấp nhiều ngôn ngữ hỗ trợ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc...

Hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của Yuko khi chụp ảnh cho tạp chí Lee, số tháng 10 năm 2020.
Hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của Yuko khi chụp ảnh cho tạp chí Lee, số tháng 10 năm 2020.
Yuko Takeuchi là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Nhật.
Yuko Takeuchi là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Nhật.

Tháng 8 năm nay, Nhật Bản ghi nhận gần 1.900 vụ tự tử, tăng 15,3% so với năm ngoái. Tuy nhiên tổng số vụ tự tự trong 9 tháng đầu năm lại giảm so với năm 2019.

Yuko Takeuchi, sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh xứ hoa anh đào. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với các bộ phim: Asuka, Love and Life in the White, Lunch no Joō, Pride, Flash Forward, Strawberry Night, Miss Sherlock, Be with You… Tác phẩm gần đây nhất là The Confidence Man JP: Princess ra mắt hồi tháng 7.

Yuko từng ba lần liên tiếp đoạt giải nữ chính tại Japanese Academy Award từ năm 2004 đến 2007. Ở Việt Nam, cô gây chú ý với khán giả qua series Asuka với tên “Cô thợ làm bánh Asuka”.

 

Mẹ ruột Sulli tiết lộ con gái từng tự tử hụt vì chia tay bạn trai Choiza
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp