Sinh viên tốt nghiệp trường nào được trả lương cao nhất tại Mỹ?

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 11/01/2021 14:37 (GMT +7)
Tính theo trung bình, mỗi sinh viên tại Mỹ sau khi tốt nghiệp được trả mức lương khởi điểm là hơn 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) một năm.

Trong số gần 400 trường thuộc nhóm Đại học tại Mỹ, có khoảng 10 trường đại học mà khi sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được mức đãi ngộ về thu nhập khởi điểm cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, khoảng 70.000 USD/năm ( hơn 1,6 tỷ đồng) - theo PayScale. Mức này cao hơn mức trung bình 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) một năm dành cho sinh viên mới tốt nghiệp nói chung.

Vừa qua, tờ US News and World report đã lập danh top 10 đại học có sinh viên tốt nghiệp được trả lương khởi điểm cao nhất nước Mỹ trong một năm (đơn vị: USD).

Top 10 đại học có sinh viên tốt nghiệp được trả lương khởi điểm cao nhất nước Mỹ trong một năm (đơn vị: USD).
Top 10 đại học có sinh viên tốt nghiệp được trả lương khởi điểm cao nhất nước Mỹ trong một năm (đơn vị: USD).

Cao nhất trong số này là đãi ngộ dành cho sinh viên tốt nghiệp Viện Công nghệ California với mức được trả trung bình là 82.900 USD/năm (khoảng gần 2 tỷ đồng), nhiều hơn 30.000 so với mặt bằng chung tại Mỹ. Kế đó là Viện Công nghệ Massachusetts 82.700 USD. Đây là hai trường duy nhất có mức lương khởi điểm trung bình cho sinh viên tốt nghiệp vượt qua con số 80.000 USD.

Xếp thứ ba trong bảng xếp hạng là thu nhập của sinh viên tốt nghiệp Đại học Carnegie Mellon với 74.600 USD một năm. Đáng chú ý, trường này lại có mức học phí đắt đỏ nhất trong top 10, với 59.000 USD cho một năm học.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Đại học Stanford, Đại học Thomas Jefferson và Trường Colorado of Mines với mức thu nhập khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp dao động từ 72.400 USD đến 73.900 USD.

Bốn vị trí cuối của bảng xếp hạng là Viện công nghệ Stevens, Học viện Bách khoa Worcester, Đại học Princeton và Học viện Bách khoa Rensselaer. Thu nhập của cựu sinh viên các trường này khá tương đồng, dao động từ 71.000-72.000 USD/năm.

Viện Công nghệ California là trường có cựu sinh viên được trả lương khởi điểm cao nhất nước Mỹ.
Viện Công nghệ California là trường có cựu sinh viên được trả lương khởi điểm cao nhất nước Mỹ.
Trường Đại học Carnegie Mellon có học phí đắt đỏ nhất trong top 10.
Trường Đại học Carnegie Mellon có học phí đắt đỏ nhất trong top 10.

Đi kèm mức lương hấp dẫn, để theo học tại các trường “top đầu” này thì các sinh viên cũng phải chi trả mức học phí không hề rẻ, mức trung bình thấp nhất cho một năm học là 53.000 USD (học từ 3 – 5 năm)

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận Joe Biden là Tổng thống thứ 46 Lễ trao giải âm nhạc Grammy bị hoãn do dịch Covid-19 Cuộc sống của gia đình David Beckham sau khi rời Anh tới Mỹ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp