Hà Nội lên kịch bản cho học sinh trở lại trường: Sớm nhất là tháng 11

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 23/09/2021 22:31 (GMT +7)
Người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội khẳng định, đơn vị này đã lên các kịch bản chi tiết về việc cho học sinh đi học trở lại để trình lên UBND TP.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 20/9, lãnh đạo TP Hà Nội đã chia sẻ với báo chí rằng, dự kiến vào tháng 11, khi người dân Thủ đô đã tiêm phủ mũi 2 vaccine, học sinh trên địa bàn sẽ trở lại trường học. 

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề xuất lên UBND TP Hà Nội nhiều phương án, lên nhiều kịch bản về việc cho học sinh trở lại trường. Cụ thể đề xuất này có việc cho học sinh một số khối lớp đầu cấp và cuối cấp như: khối 6,9,12, ở "vùng xanh" quay trở lại trường học. Tuy nhiên phương án cho học sinh trở lại trường phải đảm bảo an toàn với học sinh cũng bảo vệ được thành quả chống dịch của thành phố.

Dù mới đều xuất nhưng điều này cũng thu về nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Theo đó, có ý kiến cho rằng, Hà Nội có nhiều "vùng xanh" lâu ngày không có F0 do khống chế dịch tốt, rất lâu chưa có ca F0, đó đó nếu để cho những vùng xanh này cũng nghỉ học đến tháng 11 như trên toàn bộ địa bàn sẽ thiệt thòi cho học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết về kịch bản cho học sinh trở lại trường - Ảnh Dân trí
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết về kịch bản cho học sinh trở lại trường - Ảnh Dân trí

Sáng 23/9, trong cuộc đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thế Cương cho hay. "Việc học sinh trở lại trường là mong muốn không chỉ của cá nhân tôi mà của cả ngành giáo dục Hà Nội. Hiện học sinh đang phải học online, nhất là cấp tiểu học, quả thật rất vất vả nhưng chúng ta cũng phải tính đến thành quả chống dịch mà Thành phố Hà Nội đã thực hiện trong thời gian qua để có cân nhắc phù hợp và an toàn chống dịch".

Theo đó, ông đã lấy tỉnh Hà Nam làm ví dụ. Hiện tại do hàng chục học sinh và giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, nên địa phương này đã phải tạm ngừng toàn bộ việc học tập trực tiếp ở trường. Do đó, ông Cương cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do đó, mọi chuyện đều không thể nóng vội.

Hà Nội lên kịch bản cho học sinh trở lại trường: Sớm nhất là tháng 11 - Ảnh 2

Ông Cương cũng nhận định "Mặc dù Hà Nội đã có 96,1% giáo viên được tiêm vắc xin nhưng học sinh dưới 18 tuổi chưa được tiêm nên rất nguy hiểm". Người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội cũng cho hay ngành sẽ có tính toán hỗ trợ học phí năm học này cho học sinh theo cơ chế đặc thù của địa phương.

Sở GD-ĐT TPHCM ưu tiên cho học sinh lớp 1 học trực tiếp trong mọi phương án Bao giờ học sinh Hà Nội đi học trở lại? Hà Nội: Sẽ dừng việc phân 3 vùng, chỉ phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp