Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 31/05/2021 08:47 (GMT +7)
Từ nay đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT HN yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố.
Hashtag #Thi vào lớp 10 năm 2021 #Kiến thức cần biết #Kỳ thi THPT Quốc gia #NEWS #Nóng trên MXH

Ngoài việc không ra khỏi thành phố cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp và kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em học sinh cuối cấp cũng được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với những người ngoài gia đình. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu phía nhà trường cần phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc theo dõi sức khỏe của các em, trường hợp có bất thường cần thông báo ngay đến nhà trường.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn ra vô cùng phức tạp, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ngày 24/5 đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021 và Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Sở GD-ĐT thành phố yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố - Ảnh minh họa
Sở GD-ĐT thành phố yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố - Ảnh minh họa

Một trong những kết luận đáng chú ý đó là lịch thi và số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sẽ được Hà Nội giữ nguyên. Theo đó vào ngày 10 và 11/6/2021 kỳ thi này sẽ diễn ra. Trong đó, buổi sáng 10/6, học sinh làm bài thi môn ngữ văn, chiều làm bài thi môn toán; sáng 11/6, thi môn ngoại ngữ và lịch sử. Các môn chuyên học sinh sẽ làm bài thi vào chiều 11/6 và sáng 12/6/2021.

Ngoài ra, thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7/2021. Trong đó sáng ngày 7/7 học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, môn Toán thi vào buổi chiều; sáng ngày 8/7 học sinh sẽ làm bài thi Khoa học tự nhiên/hoặc Khoa học xã hội, buổi chiều học sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Năm 2021, Hà Nội dự kiến có hơn 101.000 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, như vậy so với năm 2020 tăng khoảng 22.000 học sinh; khoảng 111.000 em dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, như vậy là tăng khoảng 6.200 học sinh so với năm 2020.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố về việc hoãn kỳ thi vào lớp 10 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dù vậy lãnh đạo Sở GD-ĐT khẳng định vào thời điểm thích hợp sẽ tổ chức kỳ thi, chứ không thể sử dụng phương án xét tuyển. Năm 2021 có 99.500 học sinh tham dự kỳ thi này trên địa bàn thành phố.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố - Ảnh 2
Từ 28/5, TP.HCM quyết định cho học sinh cuối cấp dừng đến trường Học sinh ở Hà Nội chỉ khi có việc thật cần thiết mới nên ra khỏi nhà Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị: Học sinh chuyên được thi tín chỉ chương trình đang được dạy ở ĐH
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp